Chuyên gia Singapore: Nhiều điều đáng chờ đợi khi Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN 2020

Tiến sĩ Frederick Kliem nhận định: khi Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN 2020, sẽ có rất nhiều điều đáng để chờ đợi trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ cao búa Chủ tịch ASEAN (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ cao búa Chủ tịch ASEAN (Ảnh: Reuters)

Trang Eurasia Review ngày 6/2 đăng bài viết của tiến sỹ Frederick Kliem, thuộc trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyan (NTU, Singapore) bình luận cho rằng có rất nhiều điều đáng để chờ đợi khi Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Theo tác giả, Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2020 khi trước đó Việt Nam đã có hai lần đảm nhiệm rất thành công trong năm 1998 và 2010. Với kinh nghiệm ngoại giao đa phương của Việt Nam, chúng ta có thể có nhiều kỳ vọng khi nước này là Chủ tịch ASEAN.

Năm 2020, Việt Nam đảm trách một lịch trình ngoại giao dày đặc khi cùng lúc đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều này đặt ra những thách thức đối với Việt Nam về mặt hậu cần. Nhưng trách nhiệm "ngoại giao kép" này cũng sẽ là cơ hội hiếm có để Hà Nội triển khai một chính sách đối ngoại được phối hợp tốt và đạt hiệu quả đối đa.

“Việt Nam có thể thiết lập hướng đi mới cho các cơ chế do ASEAN lãnh đạo, bao gồm Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và có những nỗ lực thúc đẩy các phương pháp liên ngành để phối hợp tốt hơn và giải quyết các thách thức an ninh mới nổi trong các diễn đàn này”, Tiến sỹ Frederick Kliem gợi ý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan Chan-o-cha (Ảnh: Reuters)

Với Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác cụ thể trong nội bộ ASEAN để phát triển bền vững nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối và các biện pháp bền vững của ASEAN.

Với Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC), Việt Nam cố gắng nâng cao nhận thức về ASEAN bằng cách tìm cách tăng cường an ninh xã hội cho các công dân ASEAN dễ bị tổn thương nhất, thúc đẩy các cơ chế hợp tác để chống lại tin tức giả và nêu ý tưởng để đặt biểu tượng ASEAN trên hộ chiếu.

“Với vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trên thế giới và trong ASEAN, cũng như môi trường khu vực đầy thách thức, sẽ có nhiều điều cần quan sát và Việt Nam hiện có vị thế tốt để đưa ASEAN tiến lên”, tác giả khẳng định.

eurasiareview

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chuyen-gia-singapore-nhieu-dieu-dang-cho-doi-khi-viet-nam-dam-nhan-chu-tich-asean-2020-98831.html