Chuyên gia quân sự nói về máy bay không người lái mới nhất của Nga - Okhotnik

Máy bay không người lái hạng nặng mới nhất của Nga Okhotnik sẽ hoạt động kết hợp với máy bay tiêm kích Su-57, chuyên gia quân sự, Tổng biên tập Tạp chí 'Kho vũ khí của Tổ quốc' Viktor Murakhovsky cho biết.

Máy bay không người lái Okhotnik của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Máy bay không người lái Okhotnik của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Như Sputnik đã đưa tin, Okhotnik, trong khuôn khổ các cuộc bay thử, đã tấn công mục tiêu mặt đất tại bãi thử Ashuluk bằng bom rơi tự do không điều khiển cỡ 500 kg.

Theo ông Murakhovsky, Okhotnik được tạo ra trong khuôn khổ khái niệm "tín đồ trung thành của Su-57", tức là nó phải hoạt động kết hợp với tiêm kích Su-57.

“Tôi nghĩ rằng một ngày không xa, ngoài các loại bom có kích cỡ và chủng loại khác nhau, Okhotnik sẽ bắt đầu thử nghiệm các tên lửa đất đối không được tạo ra có tính đến các yêu cầu hoạt động phối hợp với máy bay Su-57”, chuyên gia quân sự này lưu ý.

Máy bay chiến đấu không người lái Okhotnik được phát triển tại Cục thiết kế Sukhoi. Theo các nguồn tin công khai, Okhotnik có chiều dài 14 mét, sải cánh 19 mét, trọng lượng cất cánh 20 tấn. Tốc độ tối đa của Okhotnik lên tới hàng nghìn km/h. Máy bay không người lái này được chế tạo theo sơ đồ "cánh bay" tàng hình sử dụng loại vật liệu làm giảm khả năng bị radar phát hiện.

Theo tin của Bộ Quốc phòng, chuyến bay đầu tiên của Okhotnik diễn ra vào ngày 3/8/2019.

Theo nguồn tin của Sputnik, năm ngoái Okhotnik đã thực hiện một loạt chuyến bay với thiết bị mô phỏng chức năng của tên lửa dẫn đường không đối không, loại tên lửa này không có động cơ nhưng có đầu dẫn đường. Việc thử nghiệm máy bay phóng tên lửa tấn công các mục tiêu trên không sẽ được thực hiện vào sáu tháng cuối năm nay.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-quan-su-noi-ve-may-bay-khong-nguoi-lai-moi-nhat-cua-nga-okhotnik-133785.html