Chuyên gia quân sự dự đoán kết cục đọ sức trên không giữa Su-57 và F-35

Giám đốc Trung tâm phân tích tình hình buôn bán vũ khí trên thế giới (TSAMTO) Igor Korotchenko cho biết về ưu thế của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga so với F-35 của Mỹ. Bài phỏng vấn được đăng trên báo Vechernaya Moscow.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Theo chuyên gia, máy bay chiến đấu này của Nga là một kiệt tác công nghệ.

“Trong bất kỳ tình huống đọ sức tay đôi nào với máy bay Mỹ, dù là F-22 hay F-35, Su-57 đều có cơ hội chiến thắng cao hơn, cả trong các cuộc chiến tên lửa tầm xa lẫn tác chiến gần”, ông Korotchenko nói.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng, Su-57 có kết cấu khí động học tiên tiến hơn so với các đối thủ Mỹ.

"F-35 là loại máy bay hạng nhẹ, Su-57 là hạng nặng hơn, sức chiến đấu lớn hơn. F-35 không phải là đối thủ của Su-57. Su-57 hơn hẳn F-35 về trang bị vũ khí và khả năng chiến đấu bằng tên lửa. Nó giống cuộc chiến của đại bàng và cú mèo", ông nói thêm.

Chuyên gia Korotchenko cũng lưu ý đến ưu thế về chất lượng của tổ hợp radar trên máy bay Su-57 với dải ăng ten hoạt động theo từng giai đoạn khác nhau. Theo ông, điều này đảm bảo hiệu quả cao trong việc tìm kiếm tên lửa tầm xa.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-quan-su-du-doan-ket-cuc-do-suc-tren-khong-giua-su-57-va-f-35-132844.html