Chuyên gia phương Tây giải mã lý do ông Putin phải hành động ở gần Ukraine

Rất nhiều các chuyên gia quân sự phương Tây đã đưa ra những cảnh báo cho Ukraine về hậu quả khi khiêu khích Nga.

Quân đội Nga tham gia diễn tập. Ảnh minh họa

Theo ấn bản của Hội đồng Đại Tây Dương, các hành động tập trung binh sĩ ở biên giới Ukraine của quân đội Nga, đã gây ra căng thẳng không chỉ ở Ukraine mà trên toàn thế giới.

Các chuyên gia quân sự phương Tây tự tin khi dự đoán rằng Moscow sắp tiến hành một cuộc tấn công.

Ấn phẩm viết rằng, Nga không có ý định ký kết một thỏa thuận hòa bình với Ukraine và sự leo thang của xung đột quân sự là phản ứng của Moscow trước hành động của Tổng thống Ukraine Zelensky, người không thỏa hiệp về chủ quyền của miền Đông Ukraine. Đây chính là điều khiến ông Putin không hài lòng.

Giám đốc Trung tâm Á-Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, John Herbst cho biết, Nga đã tăng cường sức mạnh và đang chuẩn bị một cuộc tấn công, các mục tiêu trong đó có thể là Mariupol và một con kênh ở khu vực Kherson để cung cấp nước cho Crimea.

Quân đội Nga tham gia diễn tập.

Ngoài ra, không loại trừ phương án Nga sẽ đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của mình vào lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng. Rất có thể đây chỉ là một nỗ lực của ông Putin để thử phản ứng thực sự của Tổng thống Mỹ Biden.

Thậm chí, theo Phó chủ tịch Viện Hòa bình Hoa Kỳ William Taylor, Điện Kremlin đã tiến hành một cuộc chiến tranh với Ukraine bằng mọi cách.

Mục tiêu của Moscow không chỉ là Ukraine mà là toàn bộ châu Âu và Mỹ. Do đó, Washington cần gia tăng sức ép đối với Moscow cả về kinh tế và chính trị.

Anders Aslund, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng ông Putin đã sẵn sàng tấn công Ukraine, vì Tổng thống Nga cần củng cố vị thế của mình ở bên trong nước Nga.

Theo Aslund, Tổng thống Nga Putin cần một chiến thắng để tiếp tục khẳng định uy tín của mình trước người dân Nga và thế giới.

Quân đội Nga kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh minh họa

Alena Getmanchuk, Giám đốc Trung tâm Châu Âu tin rằng cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đã diễn ra trong một thời gian dài, vì vậy Mỹ và châu Âu cần thống nhất cách ứng phó chung với các mối đe dọa từ Nga.

Theo Taras Kuzio, chuyên gia củaHọc viện Kiev-Mohyla, Nga khó có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng sẽ cố gắng tạo ra một cái bẫy tương tự như vụ Gruzia vào năm 2008, cho phép nước này tiến hành một cuộc tấn công để bảo vệ công dân của mình và có thể biện minh cho hành động tấn công.

Tổng thống Nga Putin và quân đội.

Như vậy, tổng hợp các kết luận của các chuyên gia phương Tây, chúng ta có thể nhận định rằng phương Tây luôn coi Nga là kẻ có tội khi khơi mào xung đột ở Ukraine và đang rất tự tin vào khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công chống lại Kiev.

Đồng thời, những nỗ lực để giảm căng thẳng và duy trì hòa bình của Moscow ở khu vực Donbass cũng không được nhắc tới.

Điều này khẳng định lập trường chống Nga rõ ràng của các nước phương Tây, vốn sẽ tiếp tục chính sách gây áp lực kinh tế và chính trị đối với Nga, bất kể mọi tuyên bố và hành động của nước này.

Vân Sơn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-gia-phuong-tay-giai-ma-ly-do-ong-putin-phai-hanh-dong-o-gan-ukraine-d502151.html