Chuyên gia Philippines: Cần quan ngại các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngày 21/10, Giáo sư Jay Batongbacal, chuyên gia hàng hải cấp cao, Viện trưởng Viện Hàng hải và Luật biển của Đại học Philippines cảnh báo, nước này nên cảnh giác về các tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động trong vùng nước của Philippines.

Theo chuyên gia Philippines, nước này nên cảnh giác về các tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động trong vùng nước của Philippines ở Biển Đông. (Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images)

Theo chuyên gia Philippines, nước này nên cảnh giác về các tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động trong vùng nước của Philippines ở Biển Đông. (Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images)

Theo phân tích của Giáo sư Jay Batongbacal: “Với Trung Quốc, đó là một cách thức lập kế hoạch tăng cường sức mạnh”.

Vị chuyên gia hàng hải cho rằng, Trung Quốc đã thừa nhận công khai việc phát triển công nghệ hàng hải và tiến hành nghiên cứu khoa học hàng hải (MSR) là “một cách thức bảo vệ chủ quyền và tạo ra một môi trường sức mạnh hàng hải”.

Ông nói thêm “chúng ta cần phải quan ngại về các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng hải của Trung Quốc ở vùng biển Tây Philippines (một phần Biển Đông)”.

Chính phủ Philippines đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc triển khai tàu chiến và dân quân tại những vùng nước của Philippines, đặc biệt là biển Tây Philippines. Chính phủ Philippines cũng đã có những phản đối đối với các tàu nghiên cứu của Trung Quốc.

(theo Inquirer)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-philippines-can-quan-ngai-cac-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-trung-quoc-o-bien-dong-126929.html