Chuyên gia phẫu thuật khối u và tạo hình sọ não hàng đầu thế giới chia sẻ lý do đến Việt Nam phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo

Giáo sư, bác sĩ Mckay MCKinnon, chuyên gia phẫu thuật về khối u phức tạp và tạo hình sọ não hàng đầu thế giới đến từ đại học Y khoa Chicago (Mỹ) tiết lộ nguyên nhân ông phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo Việt Nam.

Từ ngày 21/10 đến 25/10/2019, Giáo sư, bác sĩ Mckay McKinnon – chuyên gia phẫu thuật về khối u phức tạp và tạo hình sọ não hàng đầu thế giới có mặt tại bệnh viện FV để phẫu thuật cho 16 em mắc các dị tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 25/10, trong ít phút hiếm hoi chia sẻ thông tin với báo chí, Giáo sư, bác sĩ McKay McKinnon cho biết, ông hiện đang làm việc tại bệnh viện Saint Josepth ở Chicago, (bang Illinois) và bệnh viện Children’s Memorial (thuộc trường đại học Y khoa Chicago, Mỹ).

Ông là chuyên gia phẫu thuật u bướu, tái tạo, chỉnh hình và chuyên xử lý các ca bệnh khó hiếm gặp, cắt bỏ những khối u khổng lồ, phức tạp và khuyết tật bẩm sinh liên quan đến các loại u, bướu, u sợi thần kinh… cho các bệnh nhân ở nhiều nơi trên thế giới.

Bác sĩ Mckay McKinnon tiết lộ, ông giúp nhiều trẻ em nghèo Việt Nam, cũng như các nước khác trên thế giới là bởi vì ông muốn cho đi những gì mà ông từng nhận được từ cuộc đời này.

Giáo sư, bác sĩ Mckay McKinnon thăm khám bệnh nhi vừa được ông phẫu thuật

Giáo sư, bác sĩ Mckay McKinnon thăm khám bệnh nhi vừa được ông phẫu thuật

Trong số 16 trẻ được phẫu thuật, có những em mắc bệnh hiểm nghèo mà y học chưa thể can thiệp trọn vẹn.

Dù vậy, bác sĩ McKinnon vẫn không nản chí, quyết tâm phẫu thuật tốt nhất cho các em. Vì như bác sĩ chia sẻ: “có một chút hy vọng còn hơn không có gì’’.

Trong số 16 ca được bác sĩ McKinnon thăm khám, có 4 ca được phẫu thuật lần này, 4 ca cần được theo dõi thêm để phẫu thuật trong lần tới.

Số còn lại là các bệnh nhi tái khám đã ổn định và một số được chuyển sang các chuyên khoa khác có liên quan để theo dõi thêm.

Em Trương Thiện Nhân, 15 tuổi, quê An Giang trở lại bệnh viện FV thăm khám sau ca đại phẫu thuật vào đầu năm 2019.

Kiểm tra kết quả chụp MRI, bác sĩ McKinnon cho biết hiện tại vùng não đã không còn bị khối u tái xâm lấn. Tuy nhiên, do trong lần phẫu thuật đầu tiên sức khỏe của em chưa đủ để bác sĩ bóc tách toàn bộ khối u ở hốc mắt trái và vùng mặt, nên lần này bác sĩ chỉ định sẽ cắt bỏ tối đa khối u còn lại, ghép thêm titanium để nâng hốc mắt và tái cấu trúc lại mí mắt, để em có vẻ mặt cân đối hơn.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng vào ngày 22/10 của Thiện Nhân đã thành công. Theo bác sĩ McKinnon, tình trạng khối u trên mặt em rất phức tạp, ăn sâu và lan rộng. Vì vậy việc phẫu thuật đòi hỏi phải tỉ mỉ tránh xảy ra tổn thương hệ thống thần kinh điều khiển cơ mặt.

Điểm tích cực nhất là bác sĩ đã giúp em lấy lại dung mạo bình thường nhất có thể: Khối u đã được cắt bỏ tối đa và mí mắt sẽ được nâng cao hơn để mặt em được cân đối hơn trước.

Hiện tại Thiện Nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Em có thể về nhà sau 3 – 5 ngày nằm viện để các bác sĩ theo dõi thêm.

Một bệnh nhi được phẫu thuật miễn phí bởi giáo sư, bác sĩ Mckay MCKinnon

Từ lúc sinh ra bé Lê Bảo An đến nay, chị Nguyễn Thị Huấn luôn sống trong cảm xúc xót xa không thể nói thành lời. Bé Bảo An không có mắt.

Và tất nhiên em cũng không có chân mày mà thay vào đó là hai khối u liền da to bằng nắm tay của em ở vị trí hai hốc mắt.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, hội chứng không mắt do đột biến gen này có tỉ lệ 1/50.000 người gặp phải.

Đau, nhưng có người mẹ nào mà không thương con, chị Huấn chia sẻ: “Dù sao đó cũng là con của mình, đã sinh ra rồi, dù như thế nào cũng phải yêu thương. Nhờ trời, con cũng dễ nuôi. Ba tháng tuổi bé Bảo An đã biết gọi mẹ, kêu ba”.

Ngày 22/10, ca phẫu thuật của bé Bảo An đã hoàn thành sau 1 giờ đồng hồ. Bên trong hai hốc mắt là hai khối nang to chứa nước dịch, em không có thần kinh thị giác hay một cấu trúc mắt nào.

Dù không thể giúp em nhìn thấy, nhưng ca phẫu thuật đã giúp em định hình lại vùng mắt như dự tính với hai hốc mắt như một người bình thường. Em sẽ được lắp mắt nhân tạo, sau đó sẽ phẫu thuật tạo hình mi mắt cho em.

Bác sĩ McKinnon đã giúp em lấy khối u trong hốc não, đưa não về đúng vị trí và dùng mảnh titanium để chắn vùng trũng của xương sọ ngăn não bị khối u xâm hại, bên cạnh đó một phần khối u bên trong hốc mắt phải cũng được lấy ra.

Ngoài ra, bác sĩ còn tạo mí cho em cải thiện 70 – 80% tính thẩm mỹ trên gương mặt.

Trước đó, Giáo sư, bác sĩ Mckay McKinnon từng phẫu thuật cho một số bệnh nhân có khối u bưới khổng lồ nhất Việt Nam. Đó là bệnh nhân Nguyễn D.H., quê Lâm Đồng cũng tại bệnh viện F.V.

Ngoài việc phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhi, bác sĩ McKinnon còn chú trọng tạo hình thẩm mỹ, giúp các em có cuộc sống tốt hơn trước.

16 trẻ em được phẫu thuật lần này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh sống ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước. Quỹ Nâng bước tuổi thơ thuộc bệnh viện FV sẽ tài trợ toàn bộ viện phí, bao gồm cả chi phí đi lại và lưu trú, để gia đình yên tâm điều trị.

Nguyễn Lành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-gia-phau-thuat-khoi-u-va-tao-hinh-so-nao-hang-dau-the-gioi-chia-se-ly-do-den-viet-nam-phau-thuat-mien-phi-cho-tre-em-ngheo-a454020.html