Chuyên gia Pháp nói xe tăng phương Tây sẽ thất bại mà không cần đánh tại Ukraine

Theo chuyên gia quân sự Pháp Christelle Nehan, xe tăng phương Tây chuyển cho Ukraine có thể đối mặt với thử thách lớn không phải từ vũ khí.

Nhận định được hãng thông tấn Sputnik dẫn lời chuyên gia Christelle Nehan cho biết, những chiếc xe tăng phương Tây hứa cho Ukraine sẽ khó được đưa ra mặt trận do các cây cầu tại Ukraine có trọng tải thấp.

"Sẽ có khó khăn với việc vận chuyển vì nhiều cây cầu tại Ukraine không được thiết kế cho tải trọng hơn 50 tấn. Xe tăng hạng nặng như Abrams hay Leopard hoàn toàn không thích hợp với tính chất địa hình bởi đơn giản chúng sẽ bị đánh bại bởi sa lầy xuống bùn", chuyên gia Christelle Nehan nói.

Xe tăng chiến đấu hạng nặng Abrams.

Xe tăng chiến đấu hạng nặng Abrams.

Cựu sĩ quan quân đội Mỹ Frank Ledwidge cũng cho rằng: "Nhiều cây cầu của Ukraine có thể không phù hợp với xe tăng chủ lực nặng hơn mà phương Tây hứa sẽ viện trợ.

Hệ thống cầu dã chiến trong biên chế quân đội Ukraine cũng có thiết kế dành cho xe tăng Liên Xô, không phải Abrams, Challenger 2 hay Leopard 2".

Hồi tháng 1, Mỹ và một số nước phương Tây chấp nhận viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh phương Tây và Ukraine ngày càng lo ngại Nga sắp mở đợt tiến công mới. Lực lượng Nga gần đây đạt được một số bước tiến ở vùng Donbass và đang khép vòng vây quanh Bakhmut.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói lô xe tăng viện trợ đầu tiên của phương Tây có thể gồm 120-140 chiếc, được gửi từ 12 nước.

Số xe tăng này sẽ có mẫu Leopard 2 do Đức sản xuất, Challenger 2 của Anh và M1A2 Abrams của Mỹ. Xe tăng đến Ukraine vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết: "Bốn chiếc xe tăng Leopard của Ba Lan đã có mặt tại Ukraine hôm nay".

Ba Lan là quốc gia đầu tiên bày tỏ ý định chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và chỉ trích Đức chậm chấp thuận cho họ làm điều này.

Sau khi Đức bật đèn xanh, Ba Lan thông báo chuyển cho Ukraine 14 chiếc Leopard 2A4 cùng 60 xe tăng đã hiện đại hóa của nước này.

Về phần mình, Nga tiếp tục nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo "xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine như những phần còn lại của vũ khí phương Tây".

Theo Giáo dục và Thời đại

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chuyen-gia-phap-noi-xe-tang-phuong-tay-se-that-bai-ma-khong-can-danh-tai-ukraine/20230524025900636