Chuyên gia Phan Anh Tú: 'TP HCM thắng HL Hà Tĩnh nhờ may mắn'

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng CLB TP HCM giành chiến thắng may mắn trước đội khách HL Hà Tĩnh trong một ngày thi đấu kém thuyết phục, trước đối thủ được đánh giá thấp hơn

Tại vòng 2 V.League, trên sân Thống Nhất HL Hà Tĩnh dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã nhập cuộc khá chủ động và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đội chủ nhà TP HCM. Tuy vậy, khi mà hàng công chưa có được bàn thắng, tiền vệ Kelly bất ngờ nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài ở phút thứ 36 khiến cục diện trận đấu dần thay đổi.

Sang hiệp hai, đội bóng Sài thành tận dụng lợi thế hơn người đã ghi liền 2 bàn trong những phút cuối trận mang về 3 điểm trọn vẹn. Ở trận đấu này, tiền vệ Lee Nguyễn đá chính ngay từ đầu bên phía đội chủ nhà và rời sân ở phút thứ 73 của trận đấu. Dù không ghi được bàn thắng nào, tuy nhiên những phút có mặt trên sân của cầu thủ Việt kiều này khiến cho hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải vất vả.

Sau trận đấu, HLV của HL Hà Tĩnh Phạm Minh Đức đổ lỗi cho trọng tài về thất bại của các học trò, ông cho rằng đội bóng của mình bị mất oan 2 quả Penalty đồng thời khẳng định pha phản ứng của Kelly không xứng đáng phải nhận thẻ.

Nhận định trên trang Pháp luật và bạn đọc, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng CLB TP HCM giành chiến thắng may mắn trước đội khách HL Hà Tĩnh. "Trận đấu này về mặt chất lượng chuyên môn là kém, không được như kỳ vọng. CLB TP.HCM với một lối chơi như thế, thắng được 2-0 là may mắn. Họ thi đấu còn rời rạc, chưa có nhịp điệu. Kết quả này không phản ánh đúng chất lượng trận đấu.

CLB TP.HCM được lợi thế hơn người quá sớm. Trong khi đó HL Hà Tĩnh có hai đường phản công hay nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng được. Đó là điều đáng tiếc", chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét.

TP HCM thắng may mắn HL Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất trong thế hơn người

TP HCM thắng may mắn HL Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất trong thế hơn người

"Tấm thẻ đỏ vừa rồi sẽ là bài học cho Kelly. Khi cầu thủ phản ứng thái quá thì trọng tài có quyền rút thẻ. Cứ đúng luật mà làm thôi", ông Phan Anh Tú đưa ra quan điểm.

Về cầu thủ Việt kiều, chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét: "Lee Nguyễn chơi hay đấy nhưng hai tiền đạo của CLB TP.HCM lại quá dở. Họ đá tự do, cá nhân. Thậm chí Joao Paulo còn vụng về, chạy chỗ cũng kém. Cậu ta đá quá kém, kỹ thuật khống chế bóng không tốt, chạy chỗ không thông minh. Cảm giác như một cầu thủ đá bóng không có đầu óc.

Còn Dario Junior thì có kỹ năng đấy, nhưng hiện nay vẫn chơi với chiến thuật tự do. Nhìn chung lối chơi của cả một đội bóng được đầu tư lớn như thế thì chưa thấy một nét gì cả. Mọi thứ vẫn khá rời rạc.

Nhưng may mắn là họ được đá hơn người trong thời gian khá dài và đã có được 2 bàn thắng. Chứ còn bảo CLB TP.HCM đá hay mà thắng thì chưa phải như thế. Một chiến thắng hoàn toàn may mắn và do đối phương thiếu người", chuyên gian Phan Anh Tú phân tích.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-song/chuyen-gia-phan-anh-tu-tp-hcm-thang-hl-ha-tinh-nho-may-man-dsvn118113.html