Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Người đá thay Duy Mạnh có thể nổi tiếng'

Cựu Tổng thư ký VFF cho rằng đây là cơ hội để Thành Chung thay thế Duy Mạnh và trở nên nổi tiếng dù vị trí này không thể so về mặt chiến thuật với 2 hậu vệ biên.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương nặng và không thể tham dự vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, phương án thay thế vị trí này trong đội hình của HLV Park Hang-seo đã được dự đoán là người đồng đội Nguyễn Thành Chung. Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao cầu thủ này.

Tuy nhiên, ở góc độ chiến thuật, ông Phan Anh Tú cho rằng việc thiếu vắng Nguyễn Trọng Hoàng và có thể là Đoàn Văn Hậu sẽ ảnh hưởng lớn đến mảng chiến thuật của tuyển Việt Nam. Hai hậu vệ biên có hiệu suất cao là yếu tố quyết định đến thành bại trong chuyến làm khách trên sân của Malaysia.

 Trung vệ Nguyễn Thành Chung được xem là phương án thay thế tối ưu cho vị trí trung vệ lệch trái của ông Park Hang-seo trước trận gặp Malaysia vào ngày 31/3. Ảnh: Quang Thịnh.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung được xem là phương án thay thế tối ưu cho vị trí trung vệ lệch trái của ông Park Hang-seo trước trận gặp Malaysia vào ngày 31/3. Ảnh: Quang Thịnh.

- Xin chào ông Phan Anh Tú, ông đánh giá thế nào về sự vắng mặt của Duy Mạnh?

- Tôi nghĩ chấn thương của Duy Mạnh là tương đối nặng. Khi cậu ấy rơi xuống với chân trụ như thế, lực khá lớn nên đứt dây chằng, sẽ phải mất khá nhiều thời gian để trở lại. Đây là thiệt thòi cho chính câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam.

Nói là vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có người thay thế được, mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng khi có rồi có thể trở nên nổi tiếng nhờ vai trò thay thế. Trên thế giới từng có những trường hợp như vậy, Peter Schmeichel từng dự bị rồi nổi tiếng sau khi bắt thay thủ môn chính thức. Chúng ta lo lắng, nhưng không phải không có người, biết đâu họ thích nghi được.

Thành Chung cao ráo, có kinh nghiệm thi đấu, biết cách tổ chức chiến thuật. Đương nhiên Duy Mạnh nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn, có cậu ấy thì tin tưởng hơn, nhưng đây là cơ hội cho Thành Chung phát triển, là nhân tố tốt cho Việt Nam.

- Vậy còn trường hợp của Trọng Hoàng và có thể là Văn Hậu thì sao thưa ông?

- Trọng Hoàng vẫn là số 1, nhưng anh lại bị treo giò nên cũng là một trường hợp khó khăn. Hậu vệ biên là vị trí quyết định khả năng chiến thật cao. Những đội nào chơi tấn công biên tốt là những đội bóng chơi hiệu quả, ví dụ như Liverpool, Real Madrid. Đội bóng có hậu vệ biên tốt, thì tấn công mới hiệu quả, làm hàng phòng ngự đối phương mỏng ra, các phương án tấn công có nhiều hơn.

Trọng Hoàng được giới chuyên môn đánh giá là "cực kỳ khủng khiếp" trong chiến thuật khi lên công về thủ tốt, nhưng anh phải vắng mặt ở trận gặp Malaysia vì thẻ phạt. Ảnh: Minh Chiến.

Miếng tấn công biên hay là miếng tấn công cực kỳ hiệu quả. Tôi thấy 2 vị trí hậu vệ cánh chưa có ai đạt hiệu suất cao như Trọng Hoàng và Văn Hậu. U23 Việt Nam vừa rồi chúng ta thiếu đi một tiền vệ tổ chức tốt. Hậu vệ biên cũng chưa có người đạt hiệu suất cao. Bài vở phải phụ thuộc vào năng lực của vận động viên chứ không có đội nào có nhiều bài. Vấn đề là cầu thủ phải có năng lực, hiệu suất cầu thủ cao thì mới phát triển được.

Chúng ta có Hùng Dũng ở giữa nhưng hai cánh lại không có Trọng Hoàng và có thể là Văn Hậu thì làm sao chồng biên, tấn công mạnh liệt được. Tấn công đơn điệu, chỉ một hai miếng phản công, bật tường trung tuyến và chuyền sau lưng hậu vệ thì đối thủ bắt bài ta rất dễ. Chúng ta cần chồng cánh, đá nhanh kéo giãn đối phương. Rõ ràng, 2 cánh chúng ta không tốt, thì nói lên rất nhiều điều.

- Còn về phần Quang Hải, một cầu thủ không quá nổi bật trong giai đoạn này, ông nghĩ sao về phong độ của cậu ấy?

- Quang Hải khá khôn ngoan, già dặn. Cậu ấy không chạy theo áp lực tiếng tăm, khác so với một số cầu thủ ngôi sao khác. Họ bị áp lực tên tuổi, áp lực phải ghi bàn, áp lực phải đá hay. Quang Hải là cầu thủ trẻ điềm tĩnh, cứ chơi đúng phong cách và có thời cơ sẽ phát huy.

Quang Hải không bị dồn vào để cố gắng thể hiện dẫn đến tình trạng dễ thất vọng. Còn Quang Hải dù tên tuổi, các trận đấu cũng bình thường thôi, không bùng cháy cũng không sao cả, quan trọng là vẫn cống hiến cho toàn đội, không bị áp lực. Đó là cái hay của Quang Hải.

- Liệu có cơ hội cho người mới trong đợt tập trung sắp tới khi ông Park mất nhiều vị trí đến như vậy?

- Tôi nghĩ là sẽ có nhân tố mới trong đợt tập trung lần này, sẽ có những con người bất ngờ. Tuy nhiên, bộ khung sẽ không thay đổi. Đây là trận đấu một trận, nên không ảnh hưởng thể lực, là trận đấu dễ tìm nhân tố mới. Tiền vệ Hải Huy là ví dụ, có đôi chân hay, xử lý phạm vi hẹp tốt, có phần hạn chế nhưng để đá một trận thì cũng đáng lưu ý.

Giữ được đôi chân trên mặt đất, Quang Hải không chỉ bảo vệ bản thân mình mà còn giữ phong độ để phục vụ đội tuyển quốc gia. Ảnh: Quang Thịnh.

Phải chờ một vài trận đầu, xem phong độ các cầu thủ như Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức. Nếu họ đá được rồi, xông xáo, cường độ cao thì cũng nên cân nhắc, còn không thì cũng nên suy nghĩ.

- Ông nghĩ sao về sức mạnh của Malaysia trong trận đấu sắp tới ở Vòng loại World Cup 2022.

- Malaysia là đội mạnh, thật sự mạnh mà họ còn bổ sung con người đúng vị trí họ cần. Tôi nghĩ chúng ta vẫn phòng ngự phản công, biết mình biết người, lại đá sân khách. Họ đá nhanh, mạnh mẽ, tốc độ cao nên mình phải tập trung phòng ngự thật tốt để can thiệp thật nhanh khả năng tấn công nhanh của họ.

Bên cạnh đó, chúng ta có khả năng phản công lắt léo với Quang Hải, Tiến Linh và có thể là Văn Đức. Chúng ta biết phản công tốt, thì đối phương co vòi lại ngay.

Cảm ơn ông.

HLV Chu Đình Nghiêm nói về chấn thương nghiêm trọng của Duy Mạnh Chia sẻ tại họp báo sau trận siêu cúp quốc gia, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết chấn thương của Duy Mạnh rất nghiêm trọng và phải kiểm tra kỹ để nắm rõ tình trạng.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chuyen-gia-phan-anh-tu-nguoi-da-thay-duy-manh-co-the-se-noi-tieng-post1054813.html