Chuyên gia nói lính Syria có thể tham chiến, đài Nga tố Ukraine trữ vũ khí cấm

Một số nhà phân tích nhận định, các binh sĩ tới từ Syria sẽ tham chiến ở Ukraine trong vài tuần tới.

Hãng tin AP dẫn lời chuyên gia quân sự Ahmad Hamada làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ nhận định, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây bổ nhiệm Tướng Alexander Dvornikov, người có thành tích nổi bật ở chiến trường Syria, làm chỉ huy mới cho chiến dịch quân sự ở Ukraine có liên quan tới việc binh sĩ Syria có thể sẽ tham gia chiến đấu trong thời gian tới.

“Tướng Dvornikov rất quen thuộc với nhiều lực lượng bán quân sự ở Syria được Nga đào tạo, khi ông này từng giám sát chiến lược bao vây và bắn phá các thành phố do phiến quân nắm giữ trong thời gian Nga tham chiến ở Syria. Nga đang chuẩn bị cho ‘cuộc chiến lớn hơn’ ở Ukraine, và các tay súng Syria có vẻ sẽ tham dự”, ông Ahmad Hamada nói với hãng tin AP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Syria Bashar Assad. Ảnh: AP

Trong khi đó ông Rami Abdurrahman, người đứng đầu một văn phòng quan sát quyền con người Syria có trụ sở ở Anh, nói rằng có tới 40.000 người Syria đã đăng ký tham chiến ở Ukraine. Khoảng 22.000 người đăng ký với quân đội Nga, số còn lại xin gia nhập tập đoàn Wagner Group.

“Có khoảng 700 thành viên thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm số 25, có biệt danh ‘Lực lượng Hổ’ tại Syria, đã tới tham chiến cùng quân đội Nga trong vài tuần qua. Cũng có nhiều người tình nguyện tới từ sư đoàn 5 được Nga huấn luyện, các lữ đoàn thuộc lực lượng Ba’ath và lữ đoàn Quds. Nga đang tìm kiếm những chiến binh có kinh nghiệm, và họ không muốn tìm tới những lực lượng chưa từng được chính họ đào tạo”, ông Abdurrahman nói.

Truyền thông Nga tố Ukraine lưu trữ vũ khí cấm

Phóng sự được đài truyền hình RT của Nga đăng tải hôm nay (18/4) cho thấy, phóng viên chiến trường đã tìm thấy những quả mìn MON-50 và MON-90 bị Hiệp ước Ottawa cấm sử dụng trong một cơ sở quân sự của Ukraine tại thành phố Mariupol.

“Những quả mìn được tìm thấy trong nhà máy thép Ilyich, nơi lực lượng ly khai và binh sĩ Nga hôm 14/4 đã đánh bật phe đối phương khỏi đây. Quả mìn này được đặt ở đây với một dây bẫy. Có nhiều quả mìn khác được tìm thấy trong các thùng gỗ ở gần đó”, phóng viên đài RT nói, khi anh này chỉ tay về phía một quả mìn.

Video: RT

“Ukraine tuyên bố đã phá hủy các loại mìn chống người này theo các điều quy ước quốc tế mà nước này từng ký kết. Như các bạn có thể thấy, họ đã không làm như vậy. Điều này dường như cho thấy Ukraine đã nói dối”, người phóng viên nói thêm.

Theo RT, Phó đặc phái viên của Ukraine tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Igor Lossovky hồi năm 2020 đã tuyên bố rằng chính quyền nước này đang trong quá trình tiêu hủy kho vũ khí bao gồm cả MON-50 và MON-90, hai loại mìn chống người nằm trong danh sách các loại vũ khí bị cấm sử dụng và tàng trữ theo quy định của Hiệp định chống mìn sát thương cá nhân Ottawa.

Hiện chính quyền Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên của đài RT.

Ukraine nói quân Nga đã tiến vào thành phố Kreminna

“Quân đội Nga đã tiến vào Kreminna, các trận đấu súng trên đường phố đã bắt đầu. Việc sơ tán dân thường không thể diễn ra”, hãng tin Anadolu dẫn lời Tỉnh trưởng Lugansk thuộc Ukraine, ông Serhiy Haidai nói trên Telegram.

Theo ông Haidai, quân Nga đã tiến vào Kreminna với nhiều xe tăng và xe bọc thép, trong khi người dân đang bị mắc kẹt ở đây. “Ở thị trấn Zolote, có hai người thiệt mạng và bốn người khác bị thương do các cuộc pháo kích của quân Nga nã vào đây. Còn ở thành phố Lysychansk, 6 cảnh sát tuần tra tại đó đã bị thương”, ông Haidai nói thêm.

Thị trưởng Moscow cảnh báo hàng trăm nghìn người Nga sẽ mất việc

“Chính quyền sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch nhằm hỗ trợ cho những người lao động có nguy cơ thất nghiệp, với quỹ hỗ trợ trị giá 3,36 tỷ Rúp. Trước tiên, chương trình sẽ hướng đến những người làm việc ở các công ty nước ngoài đã tạm ngừng hoạt động hoặc quyết định rời khỏi Nga. Theo ước tính của chúng tôi, sẽ có khoảng 200.000 người đang đối mặt với nguy cơ mất việc làm”, hãng tin CNN dẫn lời Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin nói hôm nay.

Theo ông Sobyanin, kế hoạch hỗ trợ việc làm sẽ gồm đào tạo nhân sự, sử dụng lao động trong các công trình công cộng hoặc tạm thời, cũng như khuyến khích các tổ chức và doanh nghiệp nội địa sử dụng những người lao động này.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-gia-noi-linh-syria-co-the-tham-chien-dai-nga-to-ukraine-tru-vu-khi-cam-2010709.html