Chuyên gia nói gì về thông tin HAGL 'dâng điểm' cho Hà Nội FC?

Trước cáo buộc nặng nề mà ông Thành dành cho 3 đối thủ lớn ở V.League, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã chính thức lên tiếng.

Cách đây ít giờ, HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC gây bất ngờ cho rằng HAGL và TP.HCM đã dâng điểm cho Hà Nội FC, giúp đội bóng của bầu Hiển có nhiều cơ hội đăng quang ngôi vô địch ở V.League năm nay và đội bóng của ông không được may mắn như vậy.

"HAGL và CLB TP.HCM đều là những đội mạnh của V.League và có nhiều cầu thủ xuất sắc. Nhưng HAGL hay CLB TP.HCM cứ gặp Hà Nội FC là thua. Hà Nội FC đang có 29 điểm nhưng họ đã lượm được từ HAGL và CLB TP.HCM tổng cộng 12 điểm, ghi được 12 bàn thắng.

Hà Nội đá với HAGL một trận thắng 3-0, một trận thắng 4-0, còn đá với CLB TP.HCM một trận thắng 3-0, một trận thắng 2-0. Hà Nội FC như được "dâng hiến" 12 điểm, trong khi Sài Gòn FC không có được may mắn ấy.

Chúng tôi hứa với người hâm mộ rằng Sài Gòn FC không bao giờ ra sân đá bóng kiểu như HAGL hay CLB TP.HCM. Bởi nếu HAGL hay CLB TP.HCM thực sự cố gắng, có lẽ cuộc chơi giờ đã khác. Nhưng thôi, bóng đá mà…".

HAGL bị ám chỉ ‘dâng điểm’ cho Hà Nội FC

HAGL bị ám chỉ ‘dâng điểm’ cho Hà Nội FC

Về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm cá nhân trên trang pháp luật và bạn đọc.

"Tôi nghĩ chuyện ấy không có đâu. Ông Đức từng lên án ông Hiển rất nhiều thì làm sao có chuyện HAGL "dâng điểm" cho Hà Nội FC?".

Hồi năm 2019, bầu Đức khi đó từng ám chỉ "liên minh" của bầu Hiển khiến V.League khó diễn ra công bằng: "Năm thằng ốm đánh một thằng mập thì thằng mập làm sao mà chịu nổi. Tôi dám chắc CLB TP.HCM không thể vô địch V.League năm nay. Để rồi xem sao".

Thậm chí mùa giải 2020, thậm chí bầu Đức còn ủng hộ Sài Gòn FC khi biết đội bóng này không còn nằm trong sự quản lý của bầu Hiển, trong khi đó HLV Vũ Tiến Thành lại nghi ngờ chính đội bóng của bầu Đức.

"Năm nay Sài Gòn FC thuộc về các ông chủ địa phương. Họ vì thế thi đấu vô tư, thoải mái. Tôi đã xem họ đá với Hà Nội ở sân Hàng Đẫy mới đây, một trận đấu hay và khách quan. Chiến thắng trước nhà ĐKVĐ là hoàn toàn xứng đáng với Sài Gòn FC, và chứng tỏ họ không phải dạng vừa mùa này", bầu Đức từng nhận xét về Sài Gòn FC.

"HLV Vũ Tiến Thành nói thế là hơi cực đoan, không nên nói thế. Các đội kia họ chẳng liên quan gì mà do Sài Gòn FC chơi không tốt. Không nên nói thế. Sài Gòn FC có phong độ kém nên tụt xuống thì phải chấp nhận thôi" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp.

Bảng xếp hạng V.League nhóm Á

Cũng theo ông Hải, Hà Nội FC là đội bóng mạnh có tổ chức tốt nên họ thắng đậm các đội bóng khác không có gì khó hiểu, đồng thời với phát biểu mới đây của HLV Vũ Tiến Thành, ông Hải cho rằng Sài Gòn FC sẽ gặp khó khăn trước chủ nhà HAGL ở vòng 4 lượt về V.League, và dự đoán HAGL sẽ chơi một trận "tất tay" để chứng tỏ tinh thần thi đấu của mình trước đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành.

Hiện tại Viettel dẫn đầu bảng xếp hạng với 31 điểm, Hà Nội FC đứng thứ 2 với 29 điểm, trong khi đó Sài Gòn FC tạm xếp ở vị trí thứ 3 với 28 điểm và cuộc đua tới ngôi vô địch V.League vẫn đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội bóng này.

Ở vòng đấu thứ 4 lượt về V.League giữa tuần này, TP.HCM sẽ làm khách của Than Quảng Ninh vào lúc 18h thứ 7 ngày 24/10. Một trận cầu cân tài cân sức và hết sức khó đoán.

Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ tiếp đón cựu Vương Bình Dương trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h 15 ngày 24/10 cuối tuần này. Sài Gòn FC làm khách của HAGL vào lúc 17h ngày 25/10. CLB Viettel của HLV Trương Việt Hoàng sẽ tiếp đón HL Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy vào lúc 18h ngày 25/10.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chuyen-gia-noi-gi-ve-thong-tin-hagl-dang-diem-cho-ha-noi-fc-111310-11.html