Chuyên gia nói gì về lý do không công bố xếp hạng tín nhiệm ngân hàng?

Tại buổi chất vấn của Quốc hội ngày 17/11 vừa qua, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, kết quả xếp hạng tín nhiệm ngân hàng sẽ không được công bố công khai mà chỉ công bố với các TCTD. Vậy khách hàng sẽ căn cứ vào đâu để gửi tiền, tài sản của mình?

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, trên cơ sở tham khảo các nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng dự thảo thông tư thay thế, dự kiến đánh giá phân loại tín nhiệm ngân hàng không chỉ với ngân hàng TMCP mà còn với ngân hàng TMCP nhà nước, ngân hàng 100% vốn nước ngoài... Tiêu chí sẽ có định lượng, định tính, định kỳ có kết quả hàng năm, được công bố cho từng tổ chức tín dụng (TCTD).

NHNN cần khuyến khích, hỗ trợ thành lập các tổ chức, công ty tư nhân để đánh giá tín nhiệm ngân hàng, từ đó giúp người dân có cơ sở để gửi tài sản vào ngân hàng mà họ tin tưởng (Nguồn: Vietcombank)

Thống đốc cũng cho biết kết quả xếp hạng tín nhiệm sẽ không công bố công khai mà chỉ công bố với các TCTD. Điều này đã khiến một số đại biểu Quốc hội băn khoăn và đề nghị cần công khai cho người dân để họ né tránh các tổ chức tín dụng tiềm ẩn rủi ro.

Trao đổi với Báo điện tử Tổ Quốc, chuyên gia ngân hàng Cấn Văn Lực cho rằng, việc không công bố rộng rãi kết quả xếp hạng tín nhiệm ngân hàng là cách làm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, NHNN sẽ gửi kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng và cũng sẽ có những cơ chế chính sách để các tổ chức tín dụng đó có phương pháp khắc phục tình trạng của mình.

Còn về phía khách hàng, chuyên gia Cấn Văn Lực cho rằng, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về ngân hàng mà mình quan tâm qua nhiều kênh bởi hiện tại có rất nhiều nguồn thông tin khác nhau và cũng rất công khai.

“Quốc tế họ cũng không công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng một cách rộng rãi ra công chúng bởi vì thông tin này quá nhạy cảm. Bởi nếu một ngân hàng nào đó xếp “đội sổ” thì ai sẽ đến gửi tiền tiết kiệm nữa?

Về phía khách hàng, có thể tìm hiểu về ngân hàng mình quan tâm qua phương tiện thông tin đại chúng, qua thực tiễn mình đã giao dịch với ngân hàng đó thời gian vừa qua hoặc qua những thông tin trên website nội bộ của mỗi ngân hàng”, ông Lực cho hay.

Cũng theo chuyên gia này, người dân không nên quá lo lắng về chuyện bị mất tiền. Nếu khách hàng chẳng may bị mất tiền tại một ngân hàng bắt buộc phải cho phá sản vì không còn phương án nào khác thì NHNN cũng đã có cam kết sẽ bồi hoàn.

Về vấn đề này, chuyên gia ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu thông tin, tại nhiều quốc gia, việc ngân hàng Trung ương xếp hạng tín nhiệm ngân hàng của họ là nhằm mục đích để điều hành ngân hàng chứ không phải vì mục đích công khai.

Cụ thể, theo ông Hiếu, các ngân hàng sẽ được xếp hạng theo 6 tiêu chí như: nhóm chỉ tiêu định lượng, nhóm chỉ tiêu định tính…theo các hạng: Hạng A (Tốt), hạng B (Khá), hạng C (Trung bình), hạng D (Yếu) hoặc hạng E (Yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

Về băn khoăn của đại biểu Quốc hội, của người dân khi kết quả xếp hạng không được công khai rộng rãi, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, các đại biểu và người dân đều có lý...vì khách hàng muốn biết kết quả xếp hạng để bảo vệ tài sản của mình. Hiện người dân gửi tiền, nếu chẳng may ngân hàng bị phá sản thì mức tiền bảo hiểm mà họ nhận tối đa cũng chỉ được 75 triệu đồng, chẳng đáng là bao đối với những người có lượng tiền gửi lớn.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng khuyến cáo, có nhiều phương tiện khác nhau để từ đó người dân có thể tìm hiểu thông tin về ngân hàng mình quan tâm.

Ví như, hiện ở nước ngoài có nhiều các tổ chức, công ty tư nhân được thành lập để đánh giá mức độ tín nhiệm của các ngân hàng như Moody's, Fitch và S&P, và các tổ chức này cũng xếp hạng một số ngân hàng ở Việt Nam.

“NHNN cần khuyến khích, hỗ trợ thành lập các tổ chức, công ty tư nhân để đánh giá tín nhiệm ngân hàng qua các thông tin nội bộ ngân hàng, các thông tin trên truyền thông...Từ đó giúp người dân có cơ sở để gửi tài sản vào ngân hàng mà họ tin tưởng.”, ông Hiếu chia sẻ quan điểm./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/chuyen-gia-noi-gi-ve-ly-do-khong-cong-bo-xep-hang-tin-nhiem-ngan-hang-264488.html