Chuyên gia nói gì khi U19 Việt Nam khiến U19 Hàn Quốc toát mồ hôi?

Tối nay, U19 Việt Nam đã thua ngược U19 Hàn Quốc 1-3 ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U19 châu Á 2018. Nhìn lại cuộc đọ sức này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có màn thể hiện đáng khen.

Sau 2 trận liên tiếp thua U19 Jordan và U19 Australia với cùng tỷ số 1-2, U19 Việt Nam đã sớm bị loại. Tuy nhiên, không vì thế mà các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận buông xuôi khi đọ sức với U19 Hàn Quốc tối nay.

Thực tế, U19 Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm để khẳng định giá trị, danh dự nghề nghiệp, màu cờ sắc áo như chính lời HLV họ Hoàng nhấn mạnh trước giờ bóng lăn.

U19 Việt Nam đã thua ngược U19 Hàn Quốc 1-3 ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết giải U19 châu Á 2018. Ảnh: Zing

Bất chấp việc bị đối phương chủ động "đánh phủ đầu", U19 Việt Nam vẫn đứng vững và đưa ra lời đáp trả với bàn thắng của Lê Xuân Tú (số 9) phút 13.

Phải đến cuối hiệp 1, U19 Hàn Quốc mới có thể gỡ hòa 1-1 với pha đá phạt đền thành công của Cho Young-wook (số 10). Phút 77 và phút bù giờ cuối cùng, U19 Hàn Quốc tìm được thêm 2 bàn lần lượt do công Kim Hyun-woo (số 5) và Cho Young-wook (phạt đền) để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U19 Việt Nam đã chơi tự tin, khiến U19 Hàn Quốc không thể coi thường. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh nhận định: "Điều đáng khen là dù đã bị loại nhưng U19 Việt Nam vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu rất tốt, ý thức kỷ luật cao, tuân thủ ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

So với 2 trận trước, đây là trận đấu U19 Việt Nam cho thấy nền tảng thể lực được cải thiện hơn rất nhiều, dám chơi sòng phẳng với các cầu thủ cao to, được đánh giá mạnh hơn bên phía U19 Hàn Quốc và khiến họ phải trải qua những thời khắc vất vả, không dám coi thường chúng ta".

Dành nhiều lời ngợi khen cho màn thể hiện của các tuyển thủ trẻ nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh cũng thẳng thắn chỉ ra điểm yếu khó cải thiện trong một sớm một chiều:

"Cầu thủ của chúng ta còn non quá, một trận đấu mà phải chịu tới 3 quả phạt đền! Rõ ràng, tâm lý thi đấu của các cháu đã tự tin dần lên nhưng khi bị đối phương tấn công, dồn ép thì vẫn lộ ra những hạn chế ở khả năng bọc lót".

Chốt lại, HLV Thành Vinh nói: "Về cơ bản, lứa U19 hiện nay đã cho thấy họ là những cầu thủ có tiềm năng, còn phát triển, hoàn thiện hơn nữa nếu được tạo điều kiện thi đấu quốc tế, va chạm nhiều hơn.

Ở trận đấu với U19 Hàn Quốc, nếu may mắn, tôi nghĩ chúng ta cũng xứng đáng có 1 điểm".

Tùy Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chuyen-gia-noi-gi-khi-u19-viet-nam-khien-u19-han-quoc-toat-mo-hoi-924675.html