Chuyên gia nhận định Hà Nội 'cửa trên' trước Viettel ở Siêu cúp

Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá Hà Nội FC sẽ chơi chủ động hơn Viettel ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020 ngày 9/1 tới, nhưng sẽ chỉ giành được chiến thắng nhờ loạt sút luân lưu.

Bình luận viên giàu chuyên môn Vũ Quang Huy vừa đưa ra nhiều nhận định về trận đấu “Derby Thủ đô” giữa Hà Nội FC và Viettel ở Siêu cúp Quốc gia 2020.

Trong chương trình “Cafe bóng đá” trên trang Facebook cá nhân, gương mặt nổi tiếng trên sóng truyền hình chia sẻ: “Hà Nội FC và Viettel nhiều duyên nợ và vừa rượt đuổi nhau trên bảng xếp hạng V-League mùa trước. Tôi cho rằng hai đội sẽ chơi cống hiến và tạo tỷ số sát nút. Và tôi có linh cảm rằng trận đấu tranh siêu cúp sẽ phải dựa vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.”

Hà Nội FC và Viettel sẽ mở màn cho mùa giải mới 2021 bằng trận Siêu cúp Quốc gia 2020 ngày 9/1 tới. Cả hai đang rất quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên trước khi bước vào cuộc đua tại V-League.

Phân tích về hai đội, bình luận viên Quang Huy nói: “Cả hai vừa chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới. Viettel sẽ còn mạnh hơn mùa trước với lực lượng dạn dày nhờ có thêm nhiều sự bổ sung chất lượng như Paulo Pedro. Họ cũng chững chạc hơn ở V-League sau một mùa giải nữa. Còn Hà Nội FC sau mùa giải về nhì thì ngay lập tức đầu tư và thay đổi để chứng tỏ rằng đây mới là đội bóng số một. Họ cho thấy tham vọng rất rõ.”

“Trận tới sẽ rất hay, căng thẳng và quyết liệt nhất định vì nhiều hảo thủ ở đội tuyển đối đầu nhau. Chuyên môn trận này sẽ cao và rất đáng chờ đợi,” anh Huy chia sẻ.

Trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020, Viettel đang trong thế bất lợi vì nhiều khả năng vắng bộ đôi trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Theo bình luận viên kỳ cựu, điều này sẽ khiến nhà đương kim vô địch phải chơi rình rập trước đối thủ cùng thành phố.

“Vắng Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh ở hàng phòng ngự của Viettel. Họ có thể sẽ đá theo kiểu cửa dưới, phòng ngự phản công. Trong khung thành, đội bóng này còn Nguyên Mạnh, thủ môn rất xuất sắc ở mùa trước. Tôi nghĩ Hà Nội FC sẽ chơi cửa trên, tấn công và áp đặt, còn Viettel chơi rình rập. Với cách chơi này, đương kim vô địch V-League nguy hiểm. Tân binh chất lượng Pedro của họ cũng rất thạo với kiểu chơi rình rập. Tôi tin Viettel thiếu lực lượng nhưng vẫn đưa được trận đấu về lượt sút luân lưu,” bình luận viên Quang Huy đánh giá.

Ở năm lần đối đầu gần nhất, Viettel không thắng Hà Nội khi có tới ba lần thất bại. Bởi thế, đội bóng này đang rất khát khao hạ gục đối thủ ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Còn nhớ, ở chung kết cúp Quốc gia 2020, đoàn quân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng thua ngược 1-2 Hà Nội FC bởi hai bàn thua ở cuối trận.

Trận đấu giữa Viettel và Hà Nội ở Siêu cúp Quốc gia 2020 đang rất được quan tâm. Đây không chỉ là cuộc đấu giành danh hiệu mà đôi bên đều muốn thắng lợi để khẳng định tên tuổi, vị thế của mình tại sân chơi quốc nội.

Trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra lúc 16h45 ngày 9/1 trên sân vận động Hàng Đẫy. Ban tổ chức đã phát hành 5.000 vé. Trong số này, 2.500 vé sẽ được bán ra cho người hâm mộ và số còn lại là vé mời. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng VTV6.

Đây là lần thứ 22 trận đấu đỉnh cao này được Báo Tiền Phong tổ chức. Đội thắng sẽ nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 300.000 triệu đồng trong khi đội còn lại được 200.000 triệu đồng. Trận siêu cúp tiếp tục đồng hành cùng nhà tài trợ Thaco với năm thứ 7 liên tiếp.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chuyen-gia-nhan-dinh-ha-noi-cua-tren-truoc-viettel-o-sieu-cup-1774954.tpo