Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 và ca tử vong cao nhất từ trước đến nay

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 và ca tử vong do dịch bệnh cao chưa từng thấy kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát tại quốc gia này.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã vượt mốc 18 triệu ca vào ngày 29/4 khi báo cáo thêm gần 380.000 ca mắc bệnh mới, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay.

Một phụ nữ chờ bên trong xe cấp cứu để đến lượt vào bệnh viện điều trị Covid-19, ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 28/4. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ chờ bên trong xe cấp cứu để đến lượt vào bệnh viện điều trị Covid-19, ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 28/4. Ảnh: Reuters

Theo CNA, sự gia tăng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ, một phần do biến thể SARS-CoV-2 mới và việc tổ chức hàng loạt các sự kiện chính trị và tôn giáo, đã khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh, thuốc điều trị và oxy trầm trọng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, Ấn Độ báo cáo thêm 379.257 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và 3.645 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 và ca tử vong lên lần lượt 18.368.096 và 204.812.

Chỉ riêng trong tháng 4, Ấn Độ đã ghi nhận thêm hơn 6 triệu ca mắc Covid-19 mới.

Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19 nghiêm trọng. Nhiều bệnh nhân Covid-19 đã tử vong ngay bên ngoài các bệnh viện quá tải, nơi 3 bệnh nhân phải nằm chung một giường.

Xe cứu thương đã phải đưa thi thể bệnh nhân Covid-19 tới các sơ sở hỏa táng tạm thời ở công viên và bãi đậu xe trong bối cảnh Ấn Độ thiếu nơi hỏa táng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong bản cập nhật dịch tễ hàng tuần rằng, ca bệnh ở Ấn Độ chiếm 38% trong số 5,7 triệu ca mắc Covid-19 mới trên toàn thế giới vào tuần trước.

Nhiều quốc gia đã có các hoạt động viện trợ Ấn Độ. Singapore hôm 28/4 cho biết, họ đã có 2 chuyến bay cung cấp oxy tới Ấn Độ. Đức sẽ cung cấp 120 máy thở và có kế hoạch gửi oxy tới Ấn Độ.

Nga đang gửi viện trợ khẩn cấp tới quốc gia Nam Á này, bao gồm hỗ trợ oxy, máy thở và thuốc điều trị. Thụy Sĩ gửi 1 triệu USD viện trợ cho các bệnh viện tại Ấn Độ.

Ngày 28/4, Anh thông báo sẽ gửi 3 máy tạo oxy có kích thước bằng các container tới Ấn Độ sau chuyến viện trợ y tế đầu tiên trong tuần này.

Mỹ đang gửi nguồn cung y tế trị giá hơn 100 triệu USD cho Ấn Độ, bao gồm 1.000 bình oxy, 15 triệu khẩu trang N95 và 1 triệu bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 nhanh, theo thông báo của Nhà Trắng hôm 28/4.

Đài Loan hôm 29/4 cho biết đã mua 150 máy tạo oxy và dự kiến sẽ gửi đến Ấn Độ vào cuối tuần này./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo CNA

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-ghi-nhan-so-ca-mac-covid-19-va-ca-tu-vong-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-853829.vov