Chuyên gia: Ngoại binh kém, lối đá của Hà Nội FC phá sản

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng ngoại binh kém dẫn đến lối chơi của Hà Nội FC phá sản trước đối thủ HAGL đang hừng hực quyết tâm chiến thắng.

HAGL đánh bại Hà Nội FC để nối dài chuỗi chiến thắng lên con số 6. Thầy trò HLV Kiatisak Senamuang trình diễn lối đá khoa học, bài bản và tận dụng cực tốt cơ hội để trừng phạt đối thủ. Với 25 điểm, HAGL chắc chắn có mặt trong cuộc đua vô địch ở giai đoạn hai của mùa giải. Còn Hà Nội FC sẽ phải chật vật trong 3 trận đấu còn lại của giai đoạn 1 hòng kiếm suất trong top 6.

Chia sẻ với VTC News, chuyên gia Phan Anh Tú phân tích sự khôn ngoan trong chiến thuật Kiatisak đồng thời lý giải thất bại của Hà Nội FC.

Video: HAGL 1-0 Hà Nội FC

- Ông có bất ngờ với cách tiếp cận tấn công phủ đầu của HAGL?

HAGL chơi rất khôn ngoan. HLV Kiatisak bố trí một tiền đạo ngoại và một chân sút nhập tịch trên hàng công, với mục đích kiềm tỏa bộ đôi trung vệ của Hà Nội FC. Nhờ vậy, các cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật như Văn Toàn, Văn Thanh có khoảng trống để phát huy khả năng.

HAGL biết trước Hà Nội FC sẽ nôn nóng tấn công, nên chơi phòng ngự chặt chẽ, có hệ thống và phản công rất tốt. Sau khi có bàn thắng của Xuân Trường, HAGL chơi thong dong, rất tỉnh táo và không vội vàng. Do đó, chất lượng dứt điểm của đội chủ nhà rất tốt.

Nếu chơi vội vàng, HAGL dễ chuyền, sút hỏng, nhưng ở trận này đội bóng của Kiatisak không phải vội. Nếu mất bóng, họ có thể giảm nhịp độ trận đấu xuống. Nhờ sự ung dung, thoải mái về tâm lý và khả năng kiểm soát trận đấu cực tốt, HAGL đã chơi nhỉnh hơn hẳn Hà Nội FC.

Brandao (áo trắng) chơi rất xông xáo.

Brandao (áo trắng) chơi rất xông xáo.

- Trái với sự thong dong của HAGL là hình ảnh vội vàng, nôn nóng hiếm thấy của Hà Nội FC. Đội khách đang có vấn đề về tâm lý?

Nhìn toàn cục trận này, HAGL thắng xứng đáng. Cách tiếp cận trận đấu, tổ chức chiến thuật và ý tưởng chơi bóng của HAGL hoàn toàn chính xác. Họ có lợi thế tính toán, do là đội cửa trên ở trận này.

HAGL được đá ở sân nhà Pleiku, xếp trên Hà Nội FC và đang có điểm số tích lũy rất lớn. Đội bóng của HLV Kiatisak có lối chơi ổn định, sự tự tin cầu thủ tăng cao.

Trong khi đó, Hà Nội FC thi đấu với tâm thế không tốt bằng. Họ phải chơi ở Pleiku, vốn là một sân bóng rất khó đá. Ngoài ra, phong độ Hà Nội FC cũng đang kém, nên cửa tính toán của đội bóng này hẹp hơn HAGL rất nhiều.

Trong hiệp 1, Hà Nội FC chơi tấn công bằng bóng dài, rồi sang hiệp 2 dồn toàn lực lên đá kiểu được ăn cả, ngã về không. Dù vậy, đội bóng Thủ đô không giải quyết được tình huống do đang gặp bất ổn về tâm lý. Tình huống bỏ lỡ của Văn Quyết là một ví dụ.

Geovane thi đấu thiếu hiệu quả.

Các cầu thủ Hà Nội FC rất khát thắng và nôn nóng ở trận này, trái ngược với sự tự tin của HAGL. Bên cạnh đó, tiền đạo ngoại của đội bóng Thủ đô rất kém. Họ có thể vây hãm đối thủ, nhưng chất lượng những cú sút gần như không có.

Geovane không phải mẫu trung phong dũng mãnh. Anh ta đá kiểu kỹ thuật, nghệ sĩ, mà thực ra Hà Nội FC cũng không thiếu nghệ sĩ. Họ cần một dũng sĩ tả xung hữu đột trong vòng cấm kiểu Hoàng Vũ Samson, Oseni,... Ngoại binh kém, nên lối đá của Hà Nội FC cũng phá sản.

- Sự tự tin cũng là yếu tố khác biệt của HAGL hôm nay và HAGL trong những trận thua Hà Nội FC trước đó?

Đó chính là khác biệt của HAGL ở trận hôm nay. Cầu thủ có niềm tin vào ý tưởng chiến thuật của ban huấn luyện, nên khi đấu pháp của Kiatisak thành công, cầu thủ càng tự tin hơn nữa.

Có sự tự tin, HAGL có thể thực hiện tình huống với xác suất thành công rất cao. Ngược lại, nếu cầu thủ mất tự tin, tiền đạo ghi bao nhiêu bàn rồi tuyến dưới thủng lưới bấy nhiêu, thì cầu thủ có thể đá máu lửa, nhiệt tình nhưng vẫn sẽ nhận thất bại.

HAGL bây giờ phòng ngự tốt. Tuyến hậu vệ đá rất chắc chắn, an toàn, tạo cảm giác yên tâm cho tiền đạo. Nhờ vậy, các cầu thủ tấn công chỉ cần biết chắt chiu cơ hội. Các tiền đạo HAGL có phẩm chất kỹ thuật tốt từ trước nên phát huy được khả năng.

HAGL phòng ngự lăn xả.

- Kiatisak cho Công Phượng ngồi dự bị và khi cầu thủ này vào sân phút 30 (đúng như trận gặp CLB TP.HCM), HAGL lập tức có bàn thắng. Đây là vận may, hay phương án chiến thuật được toan tính kỹ lưỡng?

HAGL không tính đến thời vận khi thay Công Phượng. Đó là thay người phục vụ chiến thuật. Đưa Công Phượng vào, HAGL có thể chơi phản công hiệu quả. Công Phượng có khả năng chuyền bóng, đi bóng tốt, thi đấu xuất thần và khó lường.

Khi Hà Nội FC đang vùng lên, HLV Kiatisak cần Công Phượng để tạo mối đe dọa trong phản công. Quyết định này mang tính chuyên môn thuần túy. HLV Kiatisak cũng rất cao tay. Ông hiểu HAGL có nhiều lợi thế tính toán, còn Hà Nội FC đang rơi vào thế khó khi không có nhân sự.

Công Phượng là cầu thủ khó lường.

- HAGL đã có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đua tranh ngôi vương?

HAGL có cầu thủ tốt, chất lượng con người được đánh giá cao. Sau nhiều năm, kinh nghiệm cầu thủ cũng được tăng lên rất nhiều. Họ tự tin và trưởng thành hơn.

HLV Kiatisak cũng đến HAGL đúng lúc cầu thủ vào phom, đạt độ chín sự nghiệp, giống với lúc HLV Park Hang Seo tiếp quản tuyển Việt Nam. Nếu Kiatisak đến 3 năm trước, HAGL chưa chắc được như bây giờ.

Lúc này, HAGL có lực lượng chín chắn, kín kẽ, được xây dựng lối chơi tổng thể rất ổn định, thấm nhuần đến từng cầu thủ. Mọi vị trí trên sân đều thấy tự tin, hiểu rằng cứ làm đúng nhiệm vụ được ban huấn luyện giao phó là thành công. Điều đó tạo ra cho HAGL sự tự tin vô cùng lớn.

Ngoài ra, lực lượng HAGL thay người rất tốt, dù thay Tuấn Anh, Việt Hưng, Quang Nho vào đi nữa thì đội bóng phố Núi vẫn thể hiện được lối chơi này. Tất nhiên, cầu thủ ngôi sao sẽ có những pha xử lý tốt hơn cầu thủ bình thường, nhưng học trò của Kiatisak hiểu là nếu họ cứ cứ làm đúng chỉ đạo HLV, đội bóng sẽ có kết quả tốt.

HAGL là ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch. Họ xứng đáng với vị thế này.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-gia-ngoai-binh-kem-loi-da-cua-ha-noi-fc-pha-san-ar607297.html