Chuyên gia Nga tin Việt Nam sẽ mua Vityaz

Việc Nga chính thức sản xuất loạt và trang bị hệ thống S-350 Vityaz đã tạo cơ hội rất lớn cho những khách hàng quan tâm đến vũ khí này.

Nhận định này được tờ Defence-blog dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrei Frolov cho biết, Ấn Độ, Armenia và Việt Nam sẽ là những khách hàng nước ngoài đầu tiên của biến thể xuất khẩu của tổ hợp Vityaz mang mã định danh S-350.

Vị chuyên gia này cho rằng, về vấn đề này, đầu tiên cần xác định đó là thói quen mua sắm vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự của khách hàng.

Vị chuyên gia này cho rằng Việt Nam thường chỉ đặt mua những chủng loại nào đã chứng minh được đầy đủ năng lực qua thời gian dài thử nghiệm và vận hành.

Và S-350 đã hội tụ đầy đủ những yếu tố cần và đủ với phòng không Việt Nam khi S-350 Vityaz sẽ được sử dụng để lấp vào khoảng trống giữa giữa hệ thống phòng không tầm ngắn với các tổ hợp S-300, nó có giá thành rẻ hơn đáng kể so với S-400.

Vì vậy, trong tương lai ngắn hạn, nhiều khả năng khách hàng sẽ chú ý mua sắm S-350 nhiều hơn là S-400, chuyên gia Andrei Frolov nhận định.

Nhận định nói trên về tương lai xuất khẩu của S-350 được chuyên gia Nga đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết lực lượng Không quân - Vũ trụ nước này đã chính thức được trang bị tổ hợp phòng không này từ đầu năm 2019 sau khi nó đã vượt qua đầy đủ các bài thử nghiệm cấp nhà nước.

S-350 Vityaz được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 2013 và cũng trong năm đó hệ thống phòng không này được giới thiệu chính thức tại Triển lãm Hàng không MAKS Airshow ở thủ đô Moskva.

Quân đội Nga đã liên tục thực hiện các bài đánh giá kiểm tra tính năng của tổ hợp S-350 Vityaz trong đó có cả việc đưa nó sang Syria để thử nghiệm khả năng hoạt động trong điều kiện khí hậu nóng. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/chuyen-gia-nga-tin-viet-nam-se-mua-vityaz-3378144/