Chuyên gia Nga tiết lộ ưu thế vượt trội của tên lửa RS-24 Yars

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga chưa bao giờ ngừng gây bất ngờ bất chấp việc tuổi đời của nó đã khá cao.

Mặc dù có khá nhiều chỉ trích về vũ khí hạt nhân của Nga, nhưng người ta đã biết rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars có một tính năng bí mật khiến việc đánh chặn nó là hoàn toàn không thể.

"Các tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars thế hệ thứ năm của Nga không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống chống tên lửa đạn đạo hiện có". Tuyên bố này được đưa ra bởi chỉ huy của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakaev.

Ông Sergei Karakaev nói thêm rằng vũ khí này thể hiện những thành tựu mới nhất của nền khoa học và công nghệ Nga trong một thiết kế tên lửa, kênh truyền hình Zvezda (Sao đỏ) cho biết.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga. Ảnh: TASS.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga. Ảnh: TASS.

Ông Sergei Karakaev không nói rõ bất kỳ chi tiết nào vì lý do bảo mật, tuy nhiên các chuyên gia đã thấy có ba "lựa chọn khả thi", trong đó bao gồm một số lượng lớn các mục tiêu giả, khả năng can thiệp vào các hệ thống phòng thủ tên lửa và tốc độ bay cao rất cao của đầu đạn ở mức siêu vượt âm.

"Sự ngạc nhiên đối với RS-24 Yars của Nga rõ ràng sẽ không dễ chịu đối với Hoa Kỳ, vì lý do nào đó họ tin rằng ICBM của chúng ta đã lỗi thời, mặc dù trên thực tế chúng chỉ mới phục vụ trong quân đội Nga được vài năm", ôngSergei Karakaev kết luận.

Mặc dù vậy, luồng ý kiến khác lại cho rằng hiện tại công nghệ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Mỹ thông qua nhiều tầng phòng thủ như SM-3, THAAD, Patriot... đủ sức vô hiệu hóa những vũ khí đã tương đối cũ như RS-24 Yars.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chuyen-gia-nga-tiet-lo-uu-the-vuot-troi-cua-ten-lua-rs-24-yars/20191130124841371