Chuyên gia Nga tiết lộ đặc điểm của thế hệ tàu ngầm tiếp theo

Những tàu ngầm tương lai sẽ được làm từ các vật liệu cho phép tàu ngầm tàng hình trước radar của quân địch – Giám đốc khoa học Valery Polovinkin của Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Krylov cho biết trước thềm Ngày hải quân Nga 29/7.

Tàu ngầm Nga (Ảnh: TASS)

Theo nhà khoa học trên, vỏ bọc của tàu ngầm sẽ được làm từ thứ gọi là “siêu vật liệu” có khả năng theo dõi các tác động và chống lại chúng.

“Nếu lớp vỏ bọc của tàu ngầm được làm từ vật liệu này, bất kỳ bộ định vị hay tín hiệu âm thanh nào cũng chỉ đi xung quanh nó và lan ra xa hơn. Về mặt vật lý, một tàu ngầm bất khả chiến bại có thể được tạo ra” – ông Valery Polovinkin nói và cho biết thêm rằng kích thước của các tàu ngầm sẽ dần dần giảm xuống.

Nhà khoa học cho biết thêm rằng “sự phân loại của tàu ngầm này theo một lớp đặc biệt sẽ được xác định bằng loại vũ khí gắn trên tàu vào thời điểm hiện tại. Khi vũ khí được cải tiến, điều khác biệt này dần dần sẽ biến mất”.

Siêu vật liệu là những vật liệu tổng hợp được cấu trúc một cách đặc biệt để tạo ra những tính chất mới.

Hải Yến -Theo TASS

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/chuyen-gia-nga-tiet-lo-dac-diem-cua-the-he-tau-ngam-tiep-theo-3941562-d.html