Chuyên gia Nga tiết lộ chức năng bí mật của Su-57

Máy bay chiến đấu tàng hình của Nga hiện có một chức năng bí mật mà không ai nghi ngờ.

Các nhà sản xuất máy bay của Nga thông báo rằng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm mới nhất Su-57 nhận được một chức năng độc đáo mà không còn có trong bất kỳ chiếc tiêm kích nào khác.

Chúng ta đang nói về tổ hợp đặc biệt, thực hiện chức năng của một phi công phụ - thực tế đây là hệ thống điện tử cho phép phi công chiến đấu mà không cần biết về tình hình hiện tại.

"Cuộc tranh luận về việc liệu Su-57 của Nga có phải là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hay không đã dần tan biến", chuyên gia quân sự Alexei Leonkov khẳng định trong ấn phẩm của tuần báo Zvezda.

Theo tác giả, "Su-57 không giống như F-35 Lightning II của Mỹ đáp ứng tiêu chí lấy mạng làm trung tâm, vì máy bay thế hệ thứ năm của Nga bắt đầu cất cánh khi Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia (thuộc Bộ Quốc phòng Nga) đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu suốt ngày đêm".

Chuyên gia không tiết lộ cách thức Nga đảm bảo việc thực hiện tính tập trung mạng liên quan đến Su-57 vì loại máy bay chưa được đưa vào trang bị, nhưng đảm bảo rằng chiếc tiêm kích đã nhận được một "tổ hợp thiết bị trên máy bay mới về cơ bản" hoạt động như một "phi công phụ", trang Lenta.ru cho biết.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: Lenta.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: Lenta.

Báo chí cho rằng nhờ vào chức năng độc đáo, phi công sẽ không chỉ có thể nhận được thông tin khách quan về kẻ thù, các cuộc tấn công và nỗ lực sử dụng vũ khí này hoặc vũ khí khác, mà còn có thể tấn công đồng thời một số mục tiêu, giúp nó chiến đấu với nhiều đối thủ cùng một lúc, đặc biệt Su-57 được trang bị tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ngoài tầm nhìn của phi công.

Các chuyên gia tin rằng với chức năng như vậy, sự quan tâm đến máy bay chiến đấu của Nga một lần nữa có thể trở nên khá lớn.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chuyen-gia-nga-tiet-lo-chuc-nang-bi-mat-cua-su-57/20200910125727066