Chuyên gia Nga nói gì về thời 'hậu Biden thắng cử'

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương Valery Timoshenko cho rằng, nếu thắng cử, ông Biden sẽ rất bận rộn với công việc nội bộ của Mỹ.

Nhận định trên được ông Valery Timoshenko chia sẻ với hãng tin RIA trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Ông Biden tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ đưa nước Mỹ gia nhập trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. (Ảnh: Reuters)

Ông Biden tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ đưa nước Mỹ gia nhập trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Timoshenko, nếu ông Biden chiến thắng, có nhiều khả năng xảy ra thì quan hệ với Nga sẽ không có gì thay đổi đáng kể.

“Thái độ đối với Nga sẽ không thay đổi. Tôi cho rằng sẽ không có những bước đi quyết liệt, để chứng tỏ ông Biden mạnh tay hơn Tổng thống Trump trong quan hệ với Nga, đây cũng là điều không đáng chờ đợi. Chính họ đã nói trong các chiến dịch bầu cử rằng họ sẽ thực hiện một số biện pháp đặc biệt liên quan đến Nga. Mỹ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì. Có thể Mỹ thậm chí sẽ đồng ý đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3)”, ông Timoshenko cho biết.

Ngoài ra, ông Timoshenko tin rằng trong năm đầu tiên làm việc, ông Biden có thể sẽ bận rộn với các công việc nội bộ của đất nước, ví dụ như chủ đề về Covid-19 và cải cách chăm sóc sức khỏe của Mỹ. “Nếu không phải do Covid-19, có lẽ ông Trump đã chiến thắng một cách nhanh chóng, không có bất kỳ điều gì xảy ra”, ông Timoshenko nói thêm.

“Rõ ràng, ông Biden có khả năng rất lớn giành chiến thắng, và Nga đang bình tĩnh chuẩn bị hợp tác với chính quyền mới. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào giới chính trị gia đứng sau ông Biden. Bản thân ông ấy không quyết định được điều gì”, ông Timoshenko kết luận.

Bất chấp việc không chắc chắn về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán toàn cầu đều tích cực. Các nhà phân tích được phỏng vấn bởi RIA cho biết đồng ruble sẽ có cơ hội tăng giá trong bối cảnh lạc quan trên các sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài và đồng USD trên thị trường tiền tệ quốc tế giảm.

Theo các chuyên gia, nhìn vào đường lối tranh cử của hai ứng cử viên Trump và Biden, có thể thấy rõ rệt sự chia rẽ trong xã hội và hệ thống chính trị ở Mỹ. Nhưng sự chia rẽ này thực tế đã tồn tại từ lâu và trở thành bản chất của nền chính trị lưỡng đảng, đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển. Lịch sử nước Mỹ đã từng trải qua các thời kỳ chia rẽ sâu sắc nhưng nước Mỹ đều nhanh chóng vượt qua, không những vậy nó còn mang đến sự thay đổi tích cực.

Trước đó, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã yêu cầu tạm dừng việc kiểm phiếu tại Pennsylvania, Michigan. Ông Justin Clark, phó phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, cho biết: “Chúng tôi đệ đơn kiện yêu cầu tạm dừng kiểm phiếu cho tới khi có sự minh bạch và đảng Cộng hòa có thể bảo đảm rằng tất cả các hoạt động kiểm phiếu diễn ra ngay thẳng và đúng luật”.

Sau khi giành chiến thắng ở hai bang chiến địa là Michigan và Wisconsin, cựu Phó Tổng thống Biden đang có lợi thế lớn trong cuộc đua với Tổng thống Trump. Hiện ứng cử viên của đảng Dân chủ có 264 phiếu đại cử tri, tiến gần sát mốc 270 phiếu đại cử tri để thắng cử.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chuyen-gia-nga-noi-gi-ve-thoi-hau-biden-thang-cu-268858.html