Chuyên gia Nga: Nếu tàu ngầm Indonesia lặn xuống độ sâu 700m thì khó cứu

Cựu chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga, Đô đốc tàu ngầm Vladimir Valuev nhận định về khả năng cứu tàu ngầm Indonesia nếu tàu lặn xuống 700m.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402

Liên quan đến vụ việc tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Hải quân Indonesia mất tích trong khi tập trận bắn ngư lôi hôm 21/4 vừa qua, Cựu chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga, Đô đốc tàu ngầm Vladimir Valuev hy vọng: Sự việc mất tích này có thể chỉ đơn giản là hệ thống liên lạc của tàu ngầm không hoạt động.

Bởi nếu trong trường hợp khẩn cấp, một chiếc tàu ngầm như vậy chỉ có thể lặn xuống 700m. Ở độ sâu đó, thân tàu dù rắn chắc vẫn sẽ bị áp lực nước tác động mạnh.

Nếu tàu ngầm gặp tai nạn ở độ sâu 700m, thì khó có cơ hội cứu, ông Value nói.

Tàu ngầm Hải quân Indonesia mất tích khi chở theo ít nhất 53 người, đang tham gia tập trận ngư lôi gần đảo Bali.

Khi tàu được phép lặn xuống thì ngừng liên lạc. Tờ Daily Star dẫn lời chỉ huy lực lượng vũ trang Indonesia, ông Hadi Tjahjanto cho rằng, có thể, con tàu đang ở độ sâu 700m.

Indonesia đã gửi yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm tới Singapore và Australia.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-gia-nga-neu-tau-ngam-indonesia-lan-xuong-do-sau-700m-thi-kho-cuu-d503550.html