Chuyên gia Nga giải thích lý do chiến đấu cơ Su-57 ưu việt hơn F-22 và F-35

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 sẽ được cung cấp cho Không lực Nga vào khoảng thời gian 2018-2019 để thay thế cho Su-27 Flanker vốn được sản xuất từ những thập kỷ cuối của thời Liên xô cũ.

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

Ông Mikhail Strelets, kỹ sư trưởng thiết kế của Tập đoàn Sukhoi United Aircraft của Nga đã giải thích những điểm mạnh của máy bay hiện đại Su-57 so với các đối thủ phương Tây là F-22 và F-35 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zverzda TV.

Theo ông Mikhail Strelets, F-22 thiếu khả năng tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, điều này trái ngược với Su-57. Ông giải thích rằng F-22 ban đầu chỉ được thiết kể như một máy bay có thể chiếm ưu thế trên không, trong khi đó ngay từ đầu, Su-57 đã được tạo ra với sự linh hoạt cao hơn. Kết quả là các khoang bên trong của F-22 không thể chứa đạn dược với trọng tải đáng kể.

Khi so sánh F-35 và Su-57, ông Mikhail Strelets nhấn mạnh tính cơ động và khả năng tăng tốc của Su-57. Ông cũng lưu ý rằng cả F-22 và F-35 đều kém linh hoạt hơn so với Su-57 trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau.

Việc tạo ra một chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 bằng công nghệ tàng hình, Su-57 đã bắt đầu được thực hiện từ đầu năm 2001 và dự kiến nó sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2019. Trong khi đó, các mẫu được trang bị động cơ tiên tiến hơn dự kiến sẽ có mặt vào năm 2025. Không lực Nga đang lên kế hoạch nhận lô 12 máy bay Su-57 đầu tiên vào năm 2019.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/chuyen-gia-nga-giai-thich-ly-do-chien-dau-co-su57-uu-viet-hon-f22-va-f35-3963305-d.html