Chuyên gia Nga đưa nhiều cách để hủy diệt Mỹ: Phi lý?

Vũ khí hạt nhân của Nga có thể tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ khiến Mỹ và Anh hối hận.

Tuần báo "Người đưa tin công nghiệp quân sự" của Nga số mới nhất đưa tin, Nga có thể hủy diệt Anh và Mỹ bằng cách tấn công hạt nhân gây ra những cơn sóng thần khổng lồ.

Bài viết "Sóng thần nhắm vào Washington" trên tuần báo "Người đưa tin công nghiệp quân sự" của Nga

Bài viết "Sóng thần nhắm vào Washington" trên tuần báo "Người đưa tin công nghiệp quân sự" của Nga

Cụ thể, Nga có thể tấn công vào núi lửa Snæfellsjökull ở Iceland cao gần 1,5 km, từ đó gây ra những trận sóng thần khổng lồ có khả năng nhấn chìm thủ đô Washington, D.C của Mỹ.

Cuộc tấn công đầu tiên sẽ làm sụp đổ sườn phía Tây Nam của núi lửa Snæfellsjökull bằng một sức mạnh khiến cho hải lưu Gulf Stream (Dòng Vịnh) phải đảo ngược gây ngập lụt thủ đô nước Mỹ.

Ngọn núi lửa trên nằm ở điểm khởi đầu của một hệ thống kênh thiên nhiên và Washington cùng với vùng bờ biển phía Đông của Mỹ sẽ bị chìm dưới nước nếu núi lửa này bị phá hủy.

"Hệ thống kênh thiên nhiên chạy xuyên qua Đại Tây Dương này tương tự một đường hầm với lối vào là núi lửa và lối ra là Washington" - bài báo nhận định.

Một phương án tấn công vào châu Âu là tấn công bằng bom nhiệt hạch tương tự vào hòn đảo núi lửa Jan Mayen của Na Uy khiến cho Tây Âu ngập trong biển nước.

Tác giả bài báo khẳng định "sự phẫn nộ của Thần Sấm" có thể hướng về phía Amsterdam - Hà Lan một trận sóng thần khổng lồ bằng cách ném bom hủy diệt hòn đảo Jan Mayen nằm cách thủ đô Hà Lan 2.172 km.

Tác giả bài viết "Sóng thần nhắm vào Washington" nói trên là nhà khoa học gia và chuyên gia quân sự Choro Tukembayev. Dù sau khi xuất bản, bài báo bị nhiều chuyên gia Nga chỉ trích là phản khoa học và thiếu trách nhiệm nhưng cũng có những ý kiến cho rằng, các giả thiết không phải vô lý.

Tàu ngầm không người lái Poseidon là một vũ khí có khả năng làm được như vậy. Nó được mệnh danh là "City Buster" vì có thể lẻn vào gần bờ để “tung đòn cuối cùng”, quét sạch các căn cứ hải quân của đối phương.

Các thông tin rò rỉ trước đây cho biết, Poseidon sẽ chạy bằng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, có nghĩa là nó sẽ có thể di chuyển một khoảng cách rất lớn chỉ với một lượng nhiên liệu nhỏ.

Tàu ngầm không người lái này được trang bị vũ khí thông thường và đầu đạn hạt nhân tương đương 2 triệu tấn TNT với "mục đích chính" là phá hủy các căn cứ hải quân của đối phương.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Lầu năm góc tin rằng Poseidon sẽ mang theo đầu đạn có sức công phá hơn thế rất nhiều lần.

Nhà vật lý Rex Richardsonnói với Business Inside: “Một vũ khí hạt nhân có đương lượng nổ tương đương từ 20 đến 50 triệu tấn TNT gần bờ biển chắc chắn sẽ tạo ra thảm họa sóng thần như năm 2011, có lẽ còn khủng khiếp hơn thế”.

Ban đầu, Poseidon được gọi là Hệ thống đa năng trên đại dương Status-6.

Tàu ngầm không người lái được triển khai từ một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga

Tạp chí quân sự hàng đầu của Mỹ Business Inside cho rằng, Poseidon kết hợp với tàu ngầm không người lái của Hải quân Nga có thể là một đòn hủy diệt.

Nếu kích nổ dưới nước, tác động của Poseidon có thể gây ra những con sóng có chiều cao tới cả trăm mét.

Vụ nổ từ ngư lôi của tổ hợp Poseidon dưới nước có thể đưa hàng tấn nước biển chiếu xạ lên trên mặt biển, tạo thành một trận mưa phóng xạ khủng khiếp gần khu vực hủy diệt.

Nếu vụ nổ xảy ra gần bờ biển của một thành phố như Los Angeles hay San Diego, tác động tàn phá của trầm tích hạt nhân sẽ còn mạnh hơn vì vùng này hay có gió mạnh.

Hải quân Nga hy vọng Poseidon sẽ có thể phục vụ từ năm 2027 và trở thành một phần trong kho vũ khí tối tân mà Nga tuyên bố có khả năng xuyển thủng mọi tuyến phòng thủ hiện đại nhất.

Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập tới vũ khí tối tân dưới biển này song ông tiếp tục nhắc lại, các vũ khí mà Nga phát triển đều nhằm mục đích "khiến những người thường có giọng điệu hung hăng và phân biệt phải nghĩ lại".

Tổng thống Putin cho rằng, những vũ khí trên gia tăng đáng kể khả năng của quân đội, do đó đảm bảo một cách đáng tin cậy an ninh của Nga trong những thập niên tới. Những bước phát triển này cũng tăng cường thế cân bằng quyền lực và sự ổn định toàn cầu.

Moscow hoàn toàn phủ nhận mọi ý đồ tấn công xâm lược hay tấn công trước bằng vũ khí hạt nhân với bất kỳ quốc gia nào.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chuyen-gia-nga-dua-nhieu-cach-de-huy-diet-my-phi-ly-3372065/