Chuyên gia Nga: Cả Israel và Palestine đều hưởng lợi từ xung đột Dải Gaza

Nhà chính trị học Satanovsky giải thích cách Israel và Palestine hưởng lợi từ sự leo thang của xung đột ở Dải Gaza.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - ảnh Middle East Eye.

Chính quyền hưởng lợi

Sự leo thang quan hệ giữa Israel và Palestine đã mang lại lợi ích cho cả hai bên xung đột nhưng đối với người dân ở cả hai phía thì không. Tuyên bố này được đưa ra bởi nhà khoa học chính trị và nhà phương Đông học Yevgeny Satanovsky.

Trên tài khoản Telegram của mình, ông Yevgeny Satanovsky lưu ý rằng, hiện tại không chỉ Hamas và quân đội Israel (IDF) đang đụng độ nhau mà cả những người Ả Rập và người Do Thái bình thường cũng đã tổ chức các phong trào gây bạo loạn ở Israel.

Theo chuyên gia Yevgeny Satanovsky, thật khó để tưởng tượng các sự kiện sẽ phát triển hơn nữa ở khu vực này như thế nào, nhưng hiện tại các bên trong cuộc xung đột (tầng lớp tinh hoa) đều đã đạt được một số lợi ích.

Ông Yevgeny Satanovsky.

Ví dụ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có thể chuyển hướng sự chú ý của người dân nước mình khỏi các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến nhà lãnh đạo này.

Về phần người đứng đầu Palestine Mahmoud Abbas (còn được gọi là Abu Mazen) đã hủy bỏ các cuộc bầu cử và hiện tại vẫn giữ chức vụ của mình do chiến sự leo thang.

"Hamas giải quyết các vấn đề của mình và bằng cách này và họ đã giải quyết được: Nó đã trở nên phổ biến ở đỉnh cao. Abu Mazen có các lý do riêng của mình - và ông ấy cũng quyết định được chúng. Ông ấy hủy bỏ các cuộc bầu cử, Hamas sẽ không lật đổ ông ấy" – chuyên gia Satanovsky nói.

Nhà khoa học chính trị Yevgeny Satanovsky cũng nói thêm rằng trong tình huống như vậy, không ai quan tâm đặc biệt đến an ninh của người Ả Rập và Israel (dân thường).

Thường dân đổ máu

Ngày 17/2, Liên Hợp Quốc thông báo rằng, đã có 208 người chết, ít nhất 1.500 người bị thương trong các cuộc xung đột xảy ra giữa Israel và Palestine trong vòng 1 tuần qua.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Dải Gaza, phía Palestine ghi nhận 198 người thiệt mạng trong đó có 58 trẻ em và khoảng 1.300 người bị thương trong 7 ngày xảy ra các cuộc không khích do Israel thực hiện.

Văn phòng phối hợp công tác nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết, phía Israel thông báo 10 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng tên lửa của Palestine được phóng từ Dải Gaza.

OCHA cho biết hơn 42.000 người rời bỏ nhà cửa hiện đang tìm kiếm nơi trú ngụ tại 50 trường học tại Dải Gaza do Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) vận hành.

Trích dẫn số liệu của Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở Gaza, OCHA cho biết 94 tòa nhà bị phá hủy và 285 đơn vị nhà ở bị hư hại nghiêm trọng không thể ở được.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, một số cuộc không kích gần đây của Israel, đặc biệt nhằm vào các tòa nhà cao tầng, đang làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công bừa bãi và không cân xứng theo luật nhân đạo quốc tế.

Tương tự, việc phóng tên lửa và súng cối từ các khu dân cư đông đúc ở Dải Gaza vào cộng đồng ở Israel cũng có thể là bất hợp pháp.

OCHA cho biết, ở Bờ Tây, gồm cả ở Đông Jerusalem, các cuộc biểu tình và đụng độ rộng rãi giữa người Palestine và lực lượng Israel đã nổ ra ở nhiều địa điểm nhân kỷ niệm Ngày thảm họa Nakba hôm 15/5.

Hai người Palestine bị Israel bắn chết. Một cậu bé khác đã thiệt mạng sau khi bị lực lượng Israel bắn 4 ngày trước đó ở Hebron.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-gia-nga-ca-israel-va-palestine-deu-huong-loi-tu-xung-dot-dai-gaza-d507370.html