Chuyên gia Nga: BRICS tăng cường sức mạnh buộc tàu NATO phải 'dạo chơi' ở biển Adriatic

Hải quân NATO vì sao tập trung lực lượng ở biển Adriatic đã được một chuyên gia quân sự Nga giải thích.

Hải quân Mỹ và các quốc gia đồng minh NATO đã tập trung hai nhóm tác chiến tàu sân bay tấn công ở biển Adriatic, vậy liên minh quân sự phương Tây đang toan tính thực hiện điều gì.

Hải quân Mỹ và các quốc gia đồng minh NATO đã tập trung hai nhóm tác chiến tàu sân bay tấn công ở biển Adriatic, vậy liên minh quân sự phương Tây đang toan tính thực hiện điều gì.

Theo chỉ huy Hạm đội tác chiến số 6 của Hải quân Mỹ, hai nhóm tác chiến tàu sân bay của NATO đã tập trung ở biển Adriatic, tạo ra sức mạnh tấn công cũng như răn đe rất lớn.

Đặc biệt, khu vực này có tàu sân bay hạt nhân USS George Bush của Hải quân Mỹ, tàu sân bay Cavour của Ý, tàu tấn công đổ bộ Juan Carlos I của Tây Ban Nha, cũng như một tàu tuần dương và tàu khu trục tên lửa của Mỹ, đi kèm một khinh hạm tàng hình của Ý.

Trước diễn biến trên, Thuyền trưởng cấp 1 (Đại tá hải quân) đã nghỉ hưu - ông Vasily Dandykin, trong một cuộc phỏng vấn với tờ PolitRussia đã đưa ra một số nhận xét, bình luận rất đáng chú ý.

Vị chuyên gia giải thích rằng về bản chất, không có gì bất thường trong các hành động của NATO cho đến nay. Theo ông Dandykin, các tàu chiến phương Tây có một nơi trú ẩn ở biển Adriatic, cụ thể là tại đảo Crete.

“Nhóm tác chiến tàu sân bay của NATO luôn ở đó. Tôi ngạc nhiên là không có hàng không mẫu hạm Pháp trong số họ, khi Hải quân NATO hiện đang tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn”, vị chuyên gia cho biết.

Theo ông Dandykin, việc kích hoạt nhóm tấn công rất lớn của Hải quân NATO như hiện nay có thể liên quan đến các hoạt động của Quân đội Nga ở trên các vùng biển và đại dương khắp thế giới.

Chuyên gia quân sự người Nga giải thích: "Giờ đây, hải quân của chúng ta cùng với các đối tác Trung Quốc và Nam Phi đang tiến hành một cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Châu Phi".

Nhà phân tích gợi ý thêm: “Phương Tây đang cảm thấy tức giận vì BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) mà chúng ta là thành viên không còn chỉ là một liên minh kinh tế, mà yếu tố quân sự cũng đang được hình thành".

Ngoài ra, phương Tây có thể dành sự quan tâm đặc biệt và chờ đợi sự xuất hiện ở biển Địa Trung Hải của tàu khu trục nhỏ Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga với tên lửa siêu thanh Zircon.

“Bởi vì không có hệ thống phòng thủ nào của NATO có khả năng đánh chặn các tên lửa mới nhất của chúng tôi, nên khối quân sự phương Tây có thể cố gắng bù đắp điều này bằng một số lượng lớn tàu".

"Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn đang chờ đợi nhóm tác chiến tàu sân bay của NATO với lối thoát duy nhất ở khu vực biển Địa Trung Hải", chuyên gia Vasily Dandykin nói thêm.

Tuy nhiên những nhận định của vị chuyên gia quân sự người Nga về việc Hải quân NATO phải "biểu dương sức mạnh" khi thấy yếu tố quân sự hình thành trong liên minh kinh tế BRICS có vẻ hơi sớm.

Cuộc điều động lực lượng của Hải quân NATO nhiều khả năng chỉ là hành động răn đe nhằm riêng vào Nga mà thôi, nhất là khi mới đây Tổng thống Putin đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược.

Sự kiện trên có lẽ là lời khẳng định của Mỹ và đồng minh, rằng họ có sức mạnh quân sự vượt trội so với Nga và cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ rất khó khăn cho Moskva.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuyen-gia-nga-brics-tang-cuong-suc-manh-buoc-tau-nato-phai-dao-choi-o-bien-adriatic-post532178.antd