Chuyên gia Mỹ: Virus Corona chủng mới có thể gây đột quỵ

Một nhóm nghiên cứu của Mỹ cho rằng virus Corona chủng mới có liên quan đến việc hình thành huyết khối gây đột quỵ.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Y Icahn ở Mount Sinai, New York đã xét nghiệm 5 người được chẩn đoán tai biến mạch máu não trong giai đoạn từ ngày 23-3 đến 7-4. Bệnh nhân gồm 1 phụ nữ và 4 nam giới trong độ tuổi từ 33 đến 49.

Trong đó, chỉ có 1 bệnh nhân có tiền sử đột quỵ và có nguy cơ tái phát.

Virus Corona chủng mới được cho là xâm nhập vào mạch máu tim, phổi và gây viêm, vốn là nguyên nhân tạo huyết khối.

Phó Giáo sư Shigematsu Tomoyoshi là thành viên nhóm nghiên cứu nêu trên. Ông cho biết các nhà nghiên cứu phát hiện được rằng huyết khối là một trong những yếu tố gây ra triệu chứng nghiêm trọng ở bệnh nhân Covid-19.

Ông kêu gọi mọi người, dù trẻ hay già, phải ngay lập tức liên lạc với bác sĩ nếu bị tê bì chân tay và nói chuyện khó khăn. Ông nói thêm rằng đột quỵ nhất định phải được điều trị sớm.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/chuyen-gia-my-virus-corona-chung-moi-co-the-gay-dot-quy/853033.antd