Chuyên gia Mỹ: Tu-22M3M quá nguy hiểm và hiệu quả

Phiên bản nâng cấp máy bay ném bom Tu-22M3M sẽ trở thành loại vũ khí chiến lược nguy hiểm và rất hiệu quả của Nga trong tương lai.

Đánh giá vể phiên bản nâng cấp mới nhất Tu-22M3M ông Sebastien Roblin, chuyên gia quân sự viết trên tạp chí nổi tiếng của Mỹ The National Interest rằng, Tu-22M3M quá nguy hiểm và hiệu quả.

Phiên bản nâng cấp Tu-22M3M sẽ trở thành vũ khí chiến lược của Nga.

Ông nhắc lại rằng, máy bay bém bom Tu-22M đã được đưa vào trang bị cho quân đội Liên Xô vào những năm 70 của thế kỷ trước.

Đặc điểm nổi bật để phân biệt chúng với các loại khác đó là dạng cánh cụp cánh xòe, điều này cho phép chúng có thể tăng lực nâng khi cất cánh và đạt được tốc độ tối đa ở mức siêu âm.

Với sự phát triển vượt bậc của các hệ thống phòng không ngày nay, hiệu quả chiến đấu của những chiếc máy bay ném bom đã giảm đi rõ rệt. Tuy nhiên đến những phiên bản nâng cấp tiếp theo, và đặc biệt phiên bản hiện đại hóa mới nhất Tu-22M3M trở thành một máy bay ném bom hiện đại và nguy hiểm.

Một trong những biện pháp đầu tiên để khắc phục nhược điểm của máy bay ném bom chính là bổ sung khả năng cho chúng. Chúng hoạt động như một cỗ máy mang tên lửa hành trình tầm xa, có khả năng thực hiện cuộc tấn công vào các mục tiêu trên biển và trên mặt đất mà không đi vào vùng tấn công đáp trả của vũ khí phòng thù đối phương.

“Ví dụ như phiên bản hiện tại Tu-22M3 có thể phóng tên lửa mà không đi vào khu vực đánh chặn của các phương tiện phòng thủ của lực lượng Hải quân Mỹ, đặc biệt là các máy bay tiêm kích F-14 Tomcat mà ngày nay Mỹ đã phải nghỉ hưu”, ông Roblin viết.

Trong phiên bản “Tu-22M3M” sẽ nâng cấp 80% hệ thống điện tử. Chiếc máy bay sẽ nhận được các hệ thống radar, hệ thống dẫn đường và hệ thống chống tác chiến điện tử mới.

Ngoài ra, trong buồng lái sẽ được trang bị công nghệ kỹ thuật số và cơ cấu điều khiển hiện đại. Nhưng sự đổi mới chính của chúng chính là khả năng sử dụng tên lửa hành trình Kh-32. Và cuối cùng nhờ độ cao và tốc độ bay cũng như khả năng bổ nhào ở giai đoạn cuối có thể giúp máy bay ném bom tránh né được các thiết bị phòng không của đối phương.

Ông Roblin lưu ý thêm rằng, trên Tu-22M3M cũng sẽ được trang bị “trí thông minh nhân tạo” để tăng độ chính xác khi chỉ thị mục tiêu. Ngoài ra, ở phiên bản hiện đại hóa này chúng có thể phóng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 “Kinzhal”.

“Hiện tại tổ hợp này được triển khai trên các máy bay đánh chặn MiG-31, nhưng đã có thông tin về việc chúng có thể được lắp đặt trên Tu-22M3M. Trong trường hợp này phạm vi của “Kinzhal” sẽ tăng lên gần 50% và đạt 3000 km. Đặc biệt, những tên lửa như Kh-32 và Kh-47M2 có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân”, ông Roblin nhấn mạnh.

Trước đó cũng đã xuất hiện thông tin về việc Tu-22M3M có thể mang tên lửa Kh-55. Lúc này chiếc máy bay sẽ trở thành loại vũ khí chiến lược.

Với sự hiện diện của phiên bản mới này, trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn, chúng có khả năng tấn công lực lượng Hải quân trên biển, trên không và cả trên đất liển, điều này khiến chúng trở nên rất nguy hiểm và hiệu quả, ông Roblin kết luận.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/chuyen-gia-my-tu-22m3m-qua-nguy-hiem-va-hieu-qua-3367350/