Chuyên gia Mỹ nghi ngờ vụ nổ ở Nga là thử nghiệm động cơ tên lửa hạt nhân

Các chuyên gia hạt nhân Mỹ ngày 9/8 cho rằng, họ nghi ngờ vụ tai nạn cháy nổ và phát tán bức xạ ở phía Bắc nước Nga trong tuần này là xảy ra trong quá trình thử nghiệm một động cơ tên lửa đẩy hạt nhân vốn được Tổng thống Vladimir Putin khoe hồi năm ngoái.

Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại Xưởng đóng tàu Sevmash, gần Nyonoksa - nơi vụ nổ xảy ra. (Nguồn: Tass)

Truyền thông nhà nước dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, hôm 7/8 có 2 người chết và 6 người khác bị thương trong một vụ nổ cái mà nước này gọi là động cơ tên lửa dùng nhiên liệu lỏng và không có thiệt hại nghiêm trọng về vật chất. Trong khi đó, công ty nguyên tử quốc doanh Rosatom sáng 10/8 cho hay 5 nhân viên của họ đã qua đời.

Nữ phát ngôn viên của vùng Severodvinsk, thành phố có 185.000 dân nằm gần bãi thử ở khu vực Arkhangelsk đã có tuyên bố trên trang web của địa phương cho biết, có xung chấn "ngắn hạn" về bức xạ mặt đất đã được ghi nhận vào chiều 7/8. Nhưng sau đó thông báo này đã bị gỡ khỏi trang web trong ngày 8/8.

Trong hai cuộc phỏng vấn riêng rẽ với Reuters, hai chuyên gia Mỹ cho rằng, một vụ nổ động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng thì không thể phát tán phóng xạ được. Họ nghi ngờ rằng vụ nổ và phóng xạ phát tán là kết quả của một tai nạn trong quá trình thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy hạt nhân tại một cơ sở bên ngoài ngôi làng Nyonoksa.

Ankit Panda, một trợ lý cấp cao cộng tác với Liên đoàn Khoa học Mỹ cho rằng: "Động cơ tên lửa dùng nhiên liệu lỏng nổ không tạo ra phóng xạ và chúng ta biết rằng người Nga đang nghiên cứu một số loại động cơ đẩy hạt nhân dùng trong tên lửa hành trình".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-my-nghi-ngo-vu-no-o-nga-la-thu-nghiem-dong-co-ten-lua-hat-nhan-99112.html