Chuyên gia Mỹ kinh ngạc trước khả năng của ngư lôi Nga

Chuyên gia hàng đầu của Mỹ đã tỏ ra hết sức kinh ngạc trước khả năng tấn công kỳ lạ của ngư lôi biết bay Vodopad vừa được Nga phóng thành công.

Theo chuyên gia quân sự Joseph Trevithik của tờ The Drive, đây là loại vũ khí độc đáo có một không hai trên thế giới. Điều đặc biệt là ngư lôi Vodopad đã được đưa vào biên chế từ năm 1981 nhưng đến nay, vũ khí này vẫn đủ sức đánh chìm bất cứ chiếc tàu tối tân nào.

Quan sát hình ảnh tuần dương hạm Peter Đại Đế Nga phóng ngư lôi Vodopad, chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng: "Khác hơn với các bệ phóng tên lửa nặng nề trên các khu trục hạm, hệ thống phóng ngư lôi đơn giản đến kỳ lạ và rất khó phát hiện.

Khi khai hỏa, không khí nén đẩy ngư lôi ra khỏi ống phóng. Sau một thời gian ngắn lặn dưới nước, động cơ phản lực của quả ngư lôi này mới được kích hoạt và đẩy quả đạn lên trên không đưa đầu đạn đến khu vực mục tiêu.

Cách tấn công này giống hệt đòn đánh của tên lửa được phóng từ tàu ngầm. Tuy nhiên, điều thú vị là tên lửa lại lao xuống nước, trở thành ngư lôi săn ngầm và tấn công tiêu diệt mục tiêu".

Thiết kế đầu đạn của loại ngư lôi này cũng cực kỳ độc đáo, nó mang ngư lôi Type 40 hoặc đầu đạn hạt nhân 200kt, tầm bắn 100km, sử dụng hệ dẫn đường quán tính. Ngoài Vodopad, Nga còn phát triển biến thể RPK-7 với đường kích thân 650mm, được triển khai từ năm 1984.

Không chỉ có thiết kế độc đáo, chuyên gia Trevithik khiến người đọc choáng váng khi cho biết Vodopad có thể phóng từ bất cứ chiến hạm nào, từ cũ đến mới nhất có ống phóng ngư lôi 533 mm.

Điều đó có nghĩa là bất cứ chiến hạm nào có trang bị ống phóng ngư lôi là có thể tiêu diệt các tàu ngầm hiện đại nhất của các cường quốc.

Điều này đồng nghĩa với việc các quốc gia có ngân sách khiêm tốn không cần đóng các khu trục hạm đắt tiền với ống phóng đa năng thẳng đứng mà chỉ cần tàu phóng lôi và một hệ thống điều khiển hỏa lực vẫn đủ sức đánh bại bất cứ chiếc tàu ngầm tối tân nào. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/chuyen-gia-my-kinh-ngac-truoc-kha-nang-cua-ngu-loi-nga-3369495/