Chuyên gia Mỹ đề xuất cung cấp 100 chiếc F-15 cho Ukraine

Không quân Ukraine đã bày tỏ mong muốn sớm thay thế phi đội tiêm kích MiG-29 và Su-27 từ thời Liên Xô bằng chiến đấu cơ tối tân của phương Tây.

Chuyên gia Hội đồng Đại Tây Dương - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại của Mỹ - ông Stefan Blank đã đề xuất chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine 100 chiến đấu cơ đa năng hạng nặng F-15 với những cải tiến mới nhất, từ 6 đến 8 máy bay trinh sát E-2C-2000 và từ 8 đến 12 máy bay tiếp dầu KC -135R.

Ông Blank đã viết về điều này trong một bài báo đăng trên trang web của Hội đồng Đại Tây Dương.Chuyên gia này cho biết: “Nhu cầu hiện đại hóa Lực lượng Không quân Ukraine mang lại cho chính quyền Biden cơ hội gây ra rắc tối thực sự cho Moskva, cả về ý nghĩa chiến lược thực sự cũng như về mặt tuyên truyền chiến tranh lâu dài”.

Chuyên gia Blank chỉ ra rằng dòng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ năm 2014 cho đến nay là có lợi cho Kiev, nhưng "hầu hết chỉ mang ý nghĩa tượng trưng." Theo ông, sự hỗ trợ đối với Không quân Ukraine là rất ít, chỉ giới hạn ở cung cấp mũ bay cho phi công và bộ dụng cụ để sửa chữa đường băng, nó "không có tác động thực sự về mặt chiến lược".

“Một gói viện trợ do Hoa Kỳ cung cấp hoặc chỉ đơn giản là cho thuê 100 chiếc F-15 trở lên, 6 - 8 chiếc E-2C-2000 Hawkeyes, và 8 - 12 máy bay tiếp dầu KC-135R, thiết bị đầu cuối dữ liệu Link-16, đạn thông minh, tên lửa hành trình, các thiết bị trinh sát và nhắm mục tiêu phù hợp... sẽ gửi cho Moskva tín hiệu rõ ràng và giúp ngăn chặn bất kỳ kế hoạch 'gây hấn' nào trong tương lai, chuyên gia Blank nói rõ.

Tiêm kích F-15 của Mỹ trong một cuộc huấn luyện chung với Su-27 của Ukraine

Tiêm kích F-15 của Mỹ trong một cuộc huấn luyện chung với Su-27 của Ukraine

Theo ông Blank, có nhiều cách để triển khai và tài trợ một gói vũ khí tiềm năng cho Ukraine. Chuyên gia gợi ý rằng có thể rút các máy bay F-15C/D, E-2C-2000 và KC-135R khỏi kho dự trữ và gửi chúng cho Ukraine, tiếp theo các chiến đấu cơ này có thể được hiện đại hóa để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chiến trường.

Thậm chí Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine phiên bản F-15QA hoặc F-15EX thế hệ mới, đi kèm các loại đạn dược thông minh như tên lửa hành trình như AGM-158 JASSM.

“Tăng cường lực lượng không quân của Ukraine sẽ là một cách mạnh mẽ để chính quyền Biden làm rõ rằng Mỹ sẽ không còn bỏ qua các hành động của Nga ở Đông Âu và Moskvaphải gánh chịu những chi phí chiến lược dài hạn và nghiêm trọng cho hành vi của mình”, chuyên gia Blank nhấn mạnh.

Theo Chí Linh/Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chuyen-gia-my-de-xuat-cung-cap-100-chiec-f-15-cho-ukraine/20210417074249070