Chuyên gia: Mỹ đang hoàn thiện khả năng tấn công nước Nga

Với mật độ dày đặc của hệ thống phòng không, máy bay ném bom của Mỹ không thể vượt qua châu Âu đến Urals.

Các hệ thống tên lửa trong mạng lưới phòng không của Nga - ảnh minh họa.

Các hệ thống tên lửa trong mạng lưới phòng không của Nga - ảnh minh họa.

Báo Sputnik dẫn lời chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin dự đoán rằng, khoảng cách ngắn nhất giữa Mỹ và Nga nằm ở Bắc Cực, thông qua đó, Mỹ đang nỗ lực hoàn thiện khả năng tấn công nước Nga.

"Mỹ đã thực hành các cuộc không kích xuyên Bắc Cực trong hơn 70 năm qua", - Shurygin nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Izvestia khi bình luận về các chuyến bay thường xuyên của không quân chiến lược Mỹ ở Bắc Cực.

Chuyên gia lưu ý rằng con đường ngắn nhất từ Mỹ đến các khu vực chiến lược, chính trị và kinh tế ở miền trung nước Nga, vùng Urals và Siberia đi qua Bắc Cực.

"Với mật độ dày đặc của hệ thống phòng không Liên Xô và các nước Hiệp ước Warsaw, máy bay ném bom của Mỹ không thể vượt qua châu Âu đến Urals", - ông Shurygin nói.

Chuyên gia Nga nhắc lại rằng sau khi Liên Xô chặn hướng Bắc Cực bằng các hệ thống phòng không, Mỹ buộc phải chuyển sang tên lửa hành trình.

Và để làm điều này, người Mỹ cần thả chúng từ máy bay ném bom chiến lược trước khi tiếp cận vào khu vực phòng không của Nga.

“Kịch bản này hiện vẫn đang được (Mỹ) xử lý”, - chuyên gia Shurygin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo ông Shurygin, lực không quân chiến lược của Nga cũng có thứ để đáp trả Mỹ một cách toàn diện.

Chuyên gia cho biết, trong các chuyến bay ở vĩ độ cực Bắc, các phi công Nga cũng thực hành những hành động như vậy.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-gia-my-dang-hoan-thien-kha-nang-tan-cong-nuoc-nga-d469555.html