Chuyên gia luật kêu gọi ông Biden chọn ông Obama làm bộ trưởng Tư pháp

Một cựu giáo sư luật hiến pháp đã đề xuất ông Joe Biden chọn cựu Tổng thống Barack Obama làm bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền mới, dù đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Trong bài viết trên tờ The Hill, cựu giáo sư Douglas Kmiec tại Đại học Pepperdine thảo luận về những thách thức tiềm tàng cho ông Biden trong 4 năm tới từ phía những đảng viên Cộng hòa vốn không ủng hộ ông lên làm tổng thống.

Cựu giáo sư danh dự về luật hiến pháp Kmiec từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Văn phòng Cố vấn Pháp lý dưới thời Tổng thống Ronald Reagan và George W. Bush.

 Cựu giáo sư danh dự về lập pháp quyền Douglas Kmiec thuộc Đại học Pepperdine. Ảnh: Đại học Yale.

Cựu giáo sư danh dự về lập pháp quyền Douglas Kmiec thuộc Đại học Pepperdine. Ảnh: Đại học Yale.

Ông Kmiec lập luận rằng trước làn sóng phản đối và hoài nghi từ nhiều phía, tổng thống đắc cử Biden sẽ cần thể hiện tinh thần rằng ông đang lãnh đạo đất nước theo hướng "vì lợi ích quốc gia".

"Thay vì phải vay mượn đường lối của cựu Tổng thống Barack Obama, ông ấy (Biden) cần chính Obama. Cách nhanh nhất để tái thiết lập pháp quyền là chọn ông Obama làm bộ trưởng tư pháp", cựu giáo sư Kmiec viết.

Hiện ông Biden đã công bố danh sách một số ứng viên nội các và lãnh đạo các cơ quan quan trọng. Tuy nhiên, tổng thống đắc cử vẫn chưa đề cập đến vị trí bộ trưởng tư pháp, giám đốc FBI và người đứng đầu Văn phòng Cố vấn Pháp lý.

Ông Obama nặng lời với Tổng thống Trump Trong bài phát biểu ngày 27/10, ông Obama chỉ trích gay gắt và nhắm thẳng vào Tổng thống Trump sau vụ Nhà Trắng trở thành ổ dịch Covid-19.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-gia-luat-keu-goi-ong-biden-chon-ong-obama-lam-bo-truong-tu-phap-post1169558.html