Chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động đề phòng tia UV và bụi mịn

Người dân tự bảo vệ mình trước tia UV bằng cách thoa kem chống nắng cho da, đeo kính chống tia cực tím, kính râm, đội mũ rộng vành, khoác áo dài tay khi đi dưới nắng nóng.

Mới đây, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, tình hình nắng nóng tại Nam Bộ có giảm nhẹ và thu hẹp so với ngày trước đó. Tuy nhiên, mức nhiệt dao động 33 - 36 độ C liên tục, kéo dài kèm theo tình trạng bê tông hấp thu nhiệt với hoạt động giao thông tỏa nhiệt sẽ gây ra nhiều nguy hại.

Theo ông Quyết, ngày 18/2, bức xạ tia UV tại Nam bộ đang ở mức 9/12. Nếu người dân tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời có tia UV ở mức 7 trở lên có thể gây bỏng da, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, thậm chí là tác nhân thúc đẩy bệnh ung thư da nhanh hơn...

Người dân tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời có tia UV ở mức 7 trở lên có thể gây bỏng da... Ảnh minh họa

Người dân tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời có tia UV ở mức 7 trở lên có thể gây bỏng da... Ảnh minh họa

Các tổ chức y tế công cộng khuyến cáo người dân tự bảo vệ mình trước tia UV bằng cách thoa kem chống nắng cho da, đeo kính chống tia cực tím, kính râm, đội mũ rộng vành, khoác áo dài tay khi đi dưới nắng nóng.

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo thời tiết cũng phân tích, Nam Bộ đã vào mùa khô nên những ngày tới thời tiết nắng nóng là chủ yếu, ít mưa. Đỉnh điểm của nắng nóng theo bà Lan từ thời điểm giữa tháng 3 trở đi, nhiệt độ nhiều nơi có thể đạt 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Bà Lan lưu ý mùa khô ở Nam Bộ là thời điểm chất lượng không khí ở các đô thị như TP.HCM ô nhiễm hơn, đặc biệt là các hạt bụi mịn từ hoạt động giao thông... phát tán trong không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thảo Nguyên

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chuyen-gia-khuyen-cao-nguoi-dan-chu-dong-de-phong-tia-uv-va-bui-min-d155153.html