Chuyên gia khí tượng nêu 3 kịch bản bão Wipha đổ bộ vào đất liền

Các phân tích và dự báo hiện nay về bão số 3 cho thấy sự khác biệt khá lớn về vị trị, cường độ của bão. Tuy nhiên, do thời gian vừa qua nắng nóng xảy ra gay gắt, cho nên mưa dồn dập sẽ gây ra nguy cơ sạt lở đất rất cao cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Vị trí và đường đi của bão số 3

Vị trí và đường đi của bão số 3

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, vào hồi 16h ngày 31/7, vị trí tâm bão số 3 (Wipha) ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, khoảng chiều mai (1/8) sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Nhận định về bão số 3, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, các phân tích và dự báo hiện nay về bão số 3 cho thấy sự khác biệt khá lớn về vị trị, cường độ của bão tại thời điểm hiện tại cũng như dự báo trong 3 ngày tới.

TS Hoàng Phúc Lâm nêu ra các kịch bản: Bão số 3 sẽ di chuyển về bán đảo Lôi Trâu (Trung Quốc), sau đó xuống khu vực Vịnh Bắc Bộ và mạnh dần lên.

Sau đó khả năng cao bão sẽ đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên vẫn có khả năng bão số 3 sẽ di chuyển dọc biên giới Việt - Trung cũng như có thể men theo ven biển xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, mặc dù có nhiều kịch bản khác nhau về cường độ và quỹ đạo, tuy khiên có thể khẳng định cơn bão số 3 sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc Bộ, trước tiên ở khu vực Đông Bắc sau mở rộng đến Việt Bắc, Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ cùng với một phần khu vực Thanh Hóa - Nghệ An.

Trong khi đó, tại cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo cơn bão số 3 sáng 31/7, TS Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin thêm, nguy cơ lượng mưa tập trung lớn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, không loại trừ khả năng trên 300mm. Rủi ro gió mạnh có khả năng đạt đến cấp 9, thậm chí cao hơn.

Đặc biệt, TS Khiêm nhấn mạnh về nguy cơ sạt lở đất. Nguyên nhân do thời gian vừa qua nắng nóng xảy ra gay gắt, cho nên mưa dồn dập sẽ gây ra nguy cơ sạt lở đất rất cao. Qua đó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia lưu ý các bộ ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ, các đài địa phương thường xuyên cập nhật thông tin để các tỉnh, địa phương có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chuyen-gia-khi-tuong-neu-3-kich-ban-bao-wipha-do-bo-vao-dat-lien-349096.html