Chuyên gia Indonesia: 'Hãy coi chừng sự phục thù của U16 Việt Nam'

Chuyên gia Mohamad Kusnaeni cho rằng Indonesia phải cảnh giác trước Việt Nam ở trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022.

"U16 Việt Nam có động lực lớn để phục thù. Hãy coi chừng, bởi đánh bại Indonesia là giấc mơ của họ. Cầu thủ Việt Nam cũng biết rằng cổ động viên Indonesia có thể lập kín sân vận động, chứ không phải khoảng 10.000 người như trận trước", CNN Indonesia dẫn lời chuyên gia bóng đá Mohamad Kusnaeni.

Ở vòng bảng, U16 Việt Nam thua ngược 1-2 trước Indonesia, qua đó mất ngôi đầu bảng về tay đối thủ. Thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn chỉ giành quyền vào bán kết sau khi Malaysia bị Australia cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối bảng C.

 U16 Việt Nam đã có sự chuẩn bị cho cuộc tái đấu Indonesia. Ảnh: VFF.

U16 Việt Nam đã có sự chuẩn bị cho cuộc tái đấu Indonesia. Ảnh: VFF.

Chuyên gia Kusnaeni cho rằng U16 Việt Nam sẽ có nhiều động lực hơn ở trận chung kết, sau khi đã vượt qua Thái Lan 2-0 tại bán kết. Trong khi đó, U16 Indonesia sẽ phải chịu áp lực khi được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

"Cầu thủ Indonesia phải củng cố tâm lý. Áp lực đám đông trong trận chung kết là rất lớn. Nếu chúng tôi để thủng lưới trước một lần nữa, đó sẽ là một gánh nặng", ông Kusnaeni nói.

Ở trận bán kết gặp Myanmar, Indonesia cũng trải qua những áp lực lớn. Họ thủng lưới ở hiệp một và phải tới phút 70 mới có bàn gỡ. Sau đó, các cầu thủ Indonesia thắng kịch tính bằng loạt sút luân lưu cân não để giành vé vào chung kết.

"Huấn luyện viên Bima phải tìm cách giảm bớt sự căng thẳng cho học trò, giúp họ hồi phục tinh thần và thể lực. Tôi lạc quan về trận chung kết sắp tới, tin rằng đội vẫn có thể vượt qua Việt Nam", ông Kusnaeni nói.

U16 Indonesia đang hướng tới chức vô địch thứ 2 tại giải, sau lần đầu lên ngôi năm 2018 khi họ cũng được chơi trên sân nhà. Trận chung kết giữa U16 Indonesia và Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 12/8.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-gia-indonesia-hay-coi-chung-su-phuc-thu-cua-u16-viet-nam-post1344761.html