Chuyên gia hang động người Anh có kết quả âm tính với Covid-19

Chiều nay, 10-3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, việc xét nghiệm đối với chuyên gia hang động người Anh Joshua Brian Bratchlay và người phiên dịch có kết quả âm tính với Covid-19.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phun thuốc khử trùng các điểm có đông dân cư để phòng, chống Covid-19.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phun thuốc khử trùng các điểm có đông dân cư để phòng, chống Covid-19.

NDĐT - Chiều nay, 10-3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, việc xét nghiệm đối với chuyên gia hang động người Anh Joshua Brian Bratchlay và người phiên dịch có kết quả âm tính với Covid-19.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, ngày 2-3, ông Joshua Brian Bratchlay (SN 1991, quốc tịch Anh), là chuyên gia hang động bay cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19. Từ Hà Nội ông bay Đồng Hới rồi di chuyển lên Phong Nha, và sau đó cùng đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh đi khám phá hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chiều 8-3, chuyên gia này trở về trung tâm Phong Nha thì được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 11 người trong đoàn.

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang ngày 10-3 cho biết, mẫu của chuyên gia hang động người Anh và người phiên dịch viên đều âm tính.

Ngoài ra, thêm một mẫu xét nghiệm âm tính nữa đó là một du khách người Mỹ trong khi đang khám phá hang động Tú Làn thì bị sốt, ho, phải cách ly ở bệnh viện tại Quảng Bình.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43553202-chuyen-gia-hang-dong-nguoi-anh-co-ket-qua-am-tinh-voi-covid-19.html