Chuyên gia hàng đầu cảnh báo kinh tế Ukraine bên bờ vực vỡ nợ

Một chuyên gia hàng đầu Ukraine đã cảnh báo rằng tình hình tài chính của quốc gia Đông Âu này có thể sớm rơi vào kịch bản tồi tệ.

Nền kinh tế Ukraine đang đối mặt với một khủng hoảng nguy hiểm Ảnh: RIA Novosti

Nền kinh tế Ukraine đang đối mặt với một khủng hoảng nguy hiểm Ảnh: RIA Novosti

Giám đốc Sở Chính sách Kinh tế của Liên đoàn Người sử dụng lao động Ukraine, ông Sergey Salivon cảnh báo nền kinh tế Ukraine đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nguy hiểm và có thể vỡ nợ, sau khi cho hay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này vẫn ở mức thấp nhất ở châu Âu.

Trả lời báo kinh doanh Capital vào cuối tuần qua, ông Salivon cho biết Kiev gần đây đang thu hút các khoản vay thương mại bên ngoài với lãi suất cực kỳ cao.

Theo ông, khả năng sinh lời của cả chứng khoán ngắn hạn và dài hạn đã tăng đột biến đến mức không tương xứng. Ông Salivon cho biết: “Chi phí bảo hiểm vỡ nợ cho Ukraine đã tăng lên gấp bội và vượt qua các khoản hoán đổi của Thổ Nhĩ Kỳ”. Ông đã đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế của Ankara khi chứng kiến giá trị đồng lira lao dốc, lạm phát cao, chi phí vay tăng cao và các khoản nợ vỡ nợ gia tăng.

Nhà kinh tế Sergey Salivon tin rằng cuộc khủng hoảng này có thể đồng nghĩa với việc đất nước Ukraine sẽ không còn được cấp tín dụng về điều kiện thương mại.

Nhận xét của ông Salivon được đưa ra ngay sau khi một báo cáo gần đây phản ánh rằng thị trường bất động sản của Kiev đang bị ảnh hưởng trước những căng thẳng thời gian qua quanh khu vực biên giới giáp với Nga.

Phát biểu với hãng tin Strana hôm 19/1, bà Irina Lukhanina, Giám đốc công ty bất động sản Best&Seller ở thủ đô Ukraine, tiết lộ rằng người nước ngoài đang tích cực tìm cách bán tài sản của họ.

Tháng trước, cựu Thủ tướng và nghị sĩ đối lập của Ukraine, bà Yulia Timoshenko cáo buộc Chính phủ Kiev phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát hiện nay. Bà đồng thời tuyên bố rằng Kiev có nền kinh tế yếu nhất ở châu Âu.

“Tình trạng nghèo đói mà chính phủ đề xuất chấm dứt không những vẫn tồn tại, mà lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine với tư cách là một quốc gia độc lập bị xếp hạng cuối cùng trên lục địa châu Âu về GDP. Và chính phủ phải báo cáo với người dân về điều này, ”cô nói.

Tuy nhiên, như trường hợp tại nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ, kể cả Nga, GDP được coi là thước đo mức sống không đáng tin cậy. Điều này là do một số lượng lớn các giao dịch, trong đó có tiền lương, thường được thanh toán ngoài sổ sách. Thực trạng này đã làm sai lệch thực tế về số tiền mà người dân sống ở các quốc gia trên thực sự kiếm được cũng như khó đánh giá khả năng chi tiêu của họ.

Tháng 11/2021, bà Timoshenko nói rằng Kiev quá phụ thuộc vào Moskva về nguồn cung cấp năng lượng quý giá, do không khai thác khí đốt riêng cũng như không có kế hoạch sử dụng nguồn cung cấp than của riêng mình.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo )

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chuyen-gia-hang-dau-canh-bao-kinh-te-ukraine-ben-bo-vuc-vo-no-20220124070909541.htm