Chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo về thách thức từ các biến thể mới của virus

Các chuyên gia y tế Hàn Quốc ngày 6/5 cho rằng các biến thể của virus SARS-CoV2 sẽ là thách thức chính trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Hàn Quốc, nhấn mạnh việc ngăn chặn các biến thể được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn và kháng vaccine sẽ là yếu tố quyết định trong nỗ lực khống chế dịch bệnh.

Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Sejong, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Sejong, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV2 tiếp tục gia tăng, làm tăng thêm lo ngại cuộc chiến chống dịch bệnh này có thể trở nên khó khăn hơn.

Tính đến ngày 2/5, Hàn Quốc đã phát hiện 632 ca nhiễm các biến thể có khả năng lây nhiễm cao hơn được phát hiện đầu tiên ở Brazil, Nam Phi và Anh. Cho đến nay, tại Hàn Quốc cũng đã có trên 30 ca nhiễm biến thể phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ.

Giáo sư y khoa trường Đại học Gachon Jeong Jae-hoon cho rằng tỷ lệ nhiễm các biến thể mới mỗi ngày ở Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng, đồng thời nhấn mạnh cần ưu tiên việc kiểm soát người nhập cảnh trong các nỗ lực chống đại dịch.

Các chuyên gia cũng lo ngại các biến thể mới có thể kháng các loại vaccine và phương pháp điều trị hiện nay. Giáo sư Jeong trích dẫn nghiên cứu mới nhất cho thấy vaccine của hãng Pfizer có tác dụng vô hiệu hóa biến thể ở Anh, song đối với các biến thể ở Brazil và Nam Phi, vaccine này chỉ đạt hiệu quả 1/6.

Giáo sư y khoa Cheong Eum-mi thuộc trường Đại học Ewha bày tỏ lo ngại số ca nhiễm các biến thể mới gia tăng hằng ngày sẽ khiến mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng ở Hàn Quốc trở nên xa vời hơn.

* Ngày 6/5, Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mông Cổ (NCCD) cho biết nước này có thêm 12 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là lần đầu tiên Mông Cổ ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày ở mức 2 con số kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại nước này đã tăng lên 153 người. Cũng trong 24 giờ qua Mông Cổ có thêm 940 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 42.464 ca, trong đó 33.600 ca ghi nhận kể từ ngày 1/4.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Khoa học Mông Cổ ngày 6/5 thông báo các trường học sẽ cho học sinh nghỉ Hè sớm hơn thường lệ. Theo đó, học sinh mẫu giáo và tiểu học nghỉ hè từ ngày 10/5, trong khi học sinh trung học nghỉ từ ngày 14/5. Do nghỉ hè sớm nên năm học mới 2021-2022 tại Mông Cổ cũng sẽ bắt đầu sớm hơn, từ giữa tháng 8.

Theo lịch học hằng năm tại Mông Cổ, học sinh nghỉ hè từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 đến cuối tháng 8.

Mông Cổ đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ cuối tháng 2 vừa qua, với mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 60% trong tổng số 3,3 triệu dân. Theo số liệu của Bộ Y tế Mông Cổ, đến nay trên 1,2 triệu người đã được tiêm vaccine mũi đầu tiên, khoảng 547.500 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Mạnh Hùng - Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chuyen-gia-han-quoc-canh-bao-ve-thach-thuc-tu-cac-bien-the-moi-cua-virus-20210506173150601.htm