Chuyên gia: Hà Nội FC tấn công lủng củng, trung vệ tranh chấp rất yếu

Hà Nội FC đang đánh mất sự tự tin với những trận đấu kém hiệu quả, đây là yếu tố HLV Chu Đình Nghiêm cùng học trò phải khắc phục.

Hà Nội FC đang sa sút. 4 trận gần nhất, đội bóng Thủ đô thắng 1, hòa 1 và thua 2 lần. Thất bại trước SLNA khiến Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 7, kém ngôi đầu của chính đối thủ 4 điểm. Hai trận gần nhất, Hà Nội FC chỉ ghi 1 bàn. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, sự thiếu tự tin đang là cản trở bước tiến của các nhà đương kim vô địch.

"Tình hình hiện tại khá phức tạp cho Hà Nội FC. Không có niềm tin, cầu thủ rất khó đá. Tôi lo là cầu thủ Hà Nội mất niềm tin khi ra sân. Đá ở sân Hàng Đẫy thì không sao, còn đá ở sân khách nhiều khi gặp những đội tương đối mạnh, lỳ lợm là Hà Nội FC sẽ gặp khó.

Video: Hà Nội FC 0-1 SLNA

Nếu họ không tự tin về hàng thủ, không tự tin vào khả năng dứt điểm của hàng công thì điều đó sẽ làm những đôi chân nghệ sỹ của cầu thủ Hà Nội FC giảm đi nhiều.

Các đội muốn đá hay thì phải tự tin. Với Hà Nội FC, những trận bế tắc như hôm nay dễ làm cầu thủ kém tự tin. Hy vọng Hà Nội FC sớm trở lại. Một vài chiến thắng trên sân khách sẽ giúp đội hồi phục, còn thiếu tự tin thì rất nguy hiểm", ông Tú chia sẻ với VTC News.

Bất bại trước SLNA trong 8 năm, nhưng ở trận đấu vừa qua, Hà Nội FC lại kém hơn đối thủ trong cả tấn công và phòng ngự. Một mình tiền đạo Peter Samuel càn lướt qua cả hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà khi phản công. Ở bàn thắng duy nhất, các cầu thủ Hà Nội FC cũng tranh chấp rất yếu ớt trước sức mạnh của SLNA.

"Phong độ của Hà Nội FC phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ. Một đội chơi tấn công bằng khả năng kiểm soát bóng thường rất dễ bị phản công. Khi bị phản công, đội bóng phải có các trung vệ thi đấu tay đôi tốt. Tuy nhiên, chất lượng tranh chấp của các trung vệ Hà Nội hiện tại rất yếu.

Trong hiệp 1, Văn Xuân, Văn Toàn, Thành Chung hay Văn Dũng đều không thể tranh chấp như Đình Trọng hay Duy Mạnh được. Không ai hỗ trợ họ khi hầu hết đội hình dồn lên tấn công. Trung vệ phải đọc trận đấu, tranh chấp tốt, nhưng các cầu thủ Hà Nội FC hôm nay đều không đá ổn", ông Tú phân tích.

Tiền đạo SLNA vượt trội hậu vệ Hà Nội FC trong các pha tranh chấp.

Tiền đạo SLNA vượt trội hậu vệ Hà Nội FC trong các pha tranh chấp.

Một vấn đề nữa của Hà Nội FC là cách sử dụng bộ đôi tiền đạo. Rimario và Pape Omar chơi thiếu ăn ý, ít có những pha phối hợp hiệu quả. Cả hai lạc nhịp trong cách đá của Hà Nội FC, khác hẳn hình ảnh hứng khởi ở trận thắng HAGL 3-0 cách đây 2 tuần.

"Hà Nội FC phải tính toán lại việc sử dụng Rimario, Văn Quyết và Omar. Họ đều là những cầu thủ chất lượng, nhưng cách chơi vẫn chưa thanh thoát, có chút trục trặc. Khi không có Rimario, Omar đá rất tốt. Khi có Rimario, đáng ra Omar phải được hỗ trợ mạnh mẽ hơn, thì Hà Nội FC lại chưa có công thức để bộ đôi này cùng Văn Quyết phối hợp hiệu quả.

Họ cần thời gian để có công thức tốt. Trước đây, Hà Nội FC kết hợp rất tốt những cầu thủ như Hoàng Vũ Samson, Omar hay Oseni. Đội bóng Thủ đô giờ tấn công lủng củng, thể hiện sự chưa ăn ý trong cách chạy chỗ, cầu thủ bị vướng, dẫm chân nhau.

Hà Nội FC chỉ ghi 1 bàn trong 2 trận gần nhất.

Trong quá trình tập luyện, Hà Nội FC cần tìm ra sơ đồ hợp lý, ai đá cao hẳn, ai đá thấp hẳn. Ví dụ cắm hẳn Omar, cho Rimario đá tiền vệ thì có hay hơn không, hoặc cắm hẳn Rimario, cho Omar lùi về. Hiện tại, hàng công Hà Nội FC chưa có sự đồng điệu, chưa vào form.

Đây là hai cầu thủ chất lượng, khi họ tìm ra cách kết hợp, Hà Nội FC sẽ có hàng công khủng khiếp. Rimario là cầu thủ hay, tốc độ, xoay sở đều tốt, sút rất uy lực, còn Omar lại tinh tế, nhả bóng, cài người đầy kinh nghiệm. Không phát huy được hai cầu thủ này chứng tỏ Hà Nội có trục trặc về chiến thuật", ông Tú kết luận.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 5.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/chuyen-gia-khong-tu-tin-cau-thu-ha-noi-fc-rat-kho-da-ar549833.html