Chuyên gia giải thích vì sao S-500 Prometheus được xem là 'không có đối thủ'

Năm 2021, lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được các hệ thống phòng không S-500 Prometheus đầu tiên, tổ hợp này theo giới thiệu là 'độc nhất vô nhị' và được công nhận bởi các chuyên gia quân sự quốc tế.

Theo tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Trung tướng Alexei Krivoruchko, hợp đồng sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất sẽ bắt đầu được ký vào năm 2025.

Vì vậy trong tương lai gần, các lực lượng vũ trang Nga sẽ có được một tổ hợp vũ khí mà không một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không thế giới nào có khả năng cạnh tranh.

S-500 Prometheus có khả năng giải quyết các nhiệm vụ riêng biệt, để tiêu diệt các mục tiêu đạn đạo và khí động học, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa hành trình siêu thanh, tên lửa hành trình bay thấp...

Đặc tính hiệu suất của S-500, theo các chuyên gia quân sự Nga, cho phép phân loại Prometheus thuộc thế hệ tổ hợp phòng không đầu tiên có khả năng đẩy lùi các mối đe dọa từ không gian.

S-500 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa tới 600 km và ở độ cao tới 200 km. 90% phạm vi phòng không của S-500 là trong không gian, như chuyên gia quân sự Nga - Đại tá Khatylev nhấn mạnh.

Nhà phân tích quân sự người Mỹ Dave Majumdar của tạp chí National Interest viết rằng S-500 Prometheus có thể đồng thời tiêu diệt tới 10 đầu đạn từ ngoài vũ trụ.

Theo ông Dave Majumdar, S-500 cùng với S-400 và S-300 sẽ tạo thành một hệ thống phòng không tích hợp duy nhất, có thể bảo vệ hiệu quả không phận Nga khỏi nhiều mối đe dọa khác nhau.

Hệ thống phòng không S-500 sẽ sử dụng các radar tiên tiến nhất để phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa. Radar hạng nặng sẽ tăng tầm phát hiện thêm 150 - 200 km, cao hơn đáng kể so với tổ hợp S-400 Triumf.

Tình huống này là nguyên nhân gây lo ngại nghiêm trọng cho quân đội Mỹ, những người nghi ngờ khả năng tàng hình của ngay cả các máy bay như F-22, F-35 và B-2 đối với radar.

Đến lượt mình, nhà phân tích quân sự Trung Quốc Zhou Hongxin từ Sina đã so sánh S-500 với hệ thống tên lửa phòng không Patriot Advanced Capability-3 (PAC 3) của Mỹ.

Vị chuyên gia này đưa ra kết luận không có lợi cho hệ thống PAC 3 và cho rằng S-500 Prometheus của Nga không có đối thủ trong thế giới hiện đại.

Chuyên gia Liang Jianjun của Sohu không thấy điều này là đáng ngạc nhiên, lưu ý rằng trong khi Mỹ luôn mạnh về vũ khí tấn công thì Liên Xô và Nga vẫn vượt trội về vũ khí phòng thủ.

Các chuyên gia Trung Quốc thậm chí gán cho S-500 khả năng bắn hạ các thiên thạch đến từ vũ trụ. Theo họ, tầm bắn, độ cao của tên lửa và tổ hợp dẫn đường, biến S-500 thành hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất vào lúc này.

Khi việc sản xuất hàng loạt S-500 cho lực lượng vũ trang Nga bắt đầu, có thể nói về sự xuất hiện của một hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ đầy đủ trong quân đội Nga.

Cuối cùng, một điểm cộng khác của hệ thống phòng không S-500 là chi phí của nó trong mọi trường hợp đều thấp hơn THAAD, mặc dù vũ khí của Mỹ kém hơn Prometheus về một vài thông số.

Đồng thời vẫn còn quá sớm để nói về triển vọng xuất khẩu của hệ thống phòng không S-500. Nhưng nhiều khách hàng trên thế giới đã bày tỏ mong muốn được mua Prometheus ngay lập tức.

Việt Dũng (Theo Topwar)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chuyen-gia-giai-thich-vi-sao-s500-prometheus-duoc-xem-la-khong-co-doi-thu/854030.antd