Chuyên gia dự đoán người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ VN tối nay

Các chuyên gia về lĩnh vực sắc đẹp, người nổi tiếng đánh giá cao khả năng chiến thắng của Thúy Vân. Cô được cho là sở hữu những kỹ năng hoàn thiện của một hoa hậu.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra vào tối 7/12 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Cô gái được gọi tên sẽ trở thành người kế nhiệm của Hoa hậu H'Hen Niê và có cơ hội chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2020. Lúc này, khán giả, người hâm mộ đưa ra nhiều dự đoán. Những cái tên được nhắc đến nhiều là Thúy Vân, Hoàng Phương, Thu Trang, Đào Hà, Khánh Vân... Mỗi cô gái nổi bật theo một cách khác nhau - có thể là nụ cười, làn da, thần thái hay đôi chân dài.

Đây cũng là những gương mặt được giới chuyên môn, giới sao kỳ vọng sẽ làm nên chuyện.

Ông Anjo Santos, Hoàng Yến, Mâu Thủy và chuyên gia Phúc Nguyễn dự đoán ứng viên tiềm năng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Ông Anjo Santos, Hoàng Yến, Mâu Thủy và chuyên gia Phúc Nguyễn dự đoán ứng viên tiềm năng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thúy Vân - ứng viên mạnh để đi thi quốc tế

Chia sẻ với Zing.vn, ông Anjo Santos - chuyên gia đào tạo Philippines - dự đoán những thí sinh tiềm năng là Thúy Vân, Khánh Vân, Đào Hà, Kim Duyên, Nguyễn Diana, Nguyễn Thị Anh. Trong đó, ông đặc biệt đánh giá cao Thúy Vân.

"Cô gái chiến thắng nên là người có thể đảm đương được trọng trách của một thương hiệu quốc tế như Miss Universe. Cô ấy cần nói tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh. Không nghi ngờ gì nữa, nếu Việt Nam muốn có một thí sinh mạnh đi thi quốc tế, đó chính là Thúy Vân" - ông Anjo Santos nói.

Ông nhận xét thêm về thí sinh này: "Cô ấy nhìn thanh lịch, có vẻ đẹp pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại của phụ nữ Việt Nam. Và trên hết, tôi nghĩ cô ấy là mẫu người đẹp mà tổ chức IMG yêu thích, tìm kiếm".

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn cũng lựa chọn ba gương mặt cũ cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thay vì những thí sinh mới. Ông đưa ra ba cái tên là Thúy Vân, Lê Thu Trang và Đào Hà.

"Ba bạn này nổi trội trong dàn thí sinh, hội tụ nhiều yếu tố cần thiết. Mọi kỹ năng của Thúy Vân đều tốt. Thu Trang từng thi năm ngoái, thực sự giống một chiến binh. Đào Hà có gương mặt rất đẹp. Tôi nghĩ một trong ba cô gái này sẽ làm nên chuyện".

"Nhiều người cứ nghĩ chọn hoa hậu phải là gương mặt mới. Những bạn đã đi thi 1-2 lần thì bị cho là cũ rồi. Quan điểm này tôi cho rằng lỗi thời. Bởi vì chúng ta chọn nhan sắc đi thi quốc tế, chứ không phải chọn người mới. Theo tôi, chúng ta nên lựa chọn những thí sinh có kỹ năng hoàn thiện, có tố chất ngay tại thời điểm đăng quang. Đó là khả năng catwalk, giao tiếp, ngoại ngữ, thần thái tỏa sáng, xử lý tình huống tốt", Phúc Nguyễn lý giải.

Thúy Vân được dự đoán là ứng viên hoa hậu.

Theo chuyên gia hoa hậu người Việt, tiêu chí của Miss Universe hướng đến vẫn là vẻ đẹp khỏe khoắn, rắn rỏi, nóng bỏng - điều đã giúp H'Hen Niê thành công vào năm 2018.

"Bạn là hoa hậu truyền cảm hứng, chứ ko phải kỹ sư, bác sĩ... truyền cảm hứng. Đầu tiên bạn phải đẹp là đương nhiên. Khi bạn đứng trên sân khấu, muốn truyền cảm hứng được cho người khác, bạn phải xuất sắc đã, có sự tự tin, mạnh mẽ. Nếu không, ai sẽ lắng nghe bạn?".

Khi được hỏi về ứng viên được truyền thông, khán giả dự đoán có nhiều cơ hội đăng quang là Hoàng Phương, Phúc Nguyễn nêu quan điểm: "Hoàng Phương khá xuất sắc, nhưng như tôi nói từ đầu, chúng ta không có thời gian để bổ sung, hoàn thiện cho thí sinh đi thi quốc tế. Nếu được quyết định, tôi sẽ chọn nhân tố cũ".

"Top 5 sẽ có nhiều nhất hai thí sinh đẹp"

Là người từng đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 ở các thử thách và cũng có kinh nghiệm thi Miss Universe 2008, Võ Hoàng Yến nêu ra những cái tên cô yêu thích là Kim Duyên, Khánh Vân, Bích Tuyền, Hoàng Phương, Hương Ly. Chân dài cho biết trong top thí sinh học giỏi, cô ấn tượng với Lê Phương Thảo.

Nhận xét về nhóm thí sinh người mẫu đi thi hoa hậu, Hoàng Yến nói: "Các bạn ấy có lợi thế về catwalk, trình diễn. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi vỏ bọc người mẫu thành hoa hậu lại là một thử thách. Các bạn cần rèn luyện thêm những kỹ năng, thần thái mà một hoa hậu cần có".

"Tôi không đọc tên Thúy Vân ra đây vì Vân giỏi rồi. Những gì Vân đang có chính là kỹ năng của một hoa hậu. Cái khó của cô ấy là làm sao để mọi người công nhận cô ấy đã khác ngày xưa. Tôi đánh giá cao tinh thần dũng cảm của Vân khi dám từ bỏ danh hiệu đã có để đi thi một lần nữa. Cô ấy là một thí sinh can đảm" - Võ Hoàng Yến chia sẻ.

Cô gái nào sẽ được gọi tên trong đêm chung kết 7/12?

Đồng quan điểm với Hoàng Yến, Á hậu Hoàn vũ Mâu Thủy cho rằng chủ đề cuộc thi năm nay là trái tim dũng cảm và Thúy Vân có điều đó. Người đẹp tin tưởng Thúy Vân sẽ tiến sâu ở đêm chung kết 7/12.

"Thúy Vân cũng giống tôi và Hoàng Thùy ở mùa thi năm 2017, là gương mặt đã cũ. Ở cô ấy có sự máu lửa, năng lượng, phong độ đường dài. Tôi nghĩ sự cố ở đêm thi bán kết chỉ ảnh hưởng một chút đến kết quả chung cuộc của cô ấy".

Ngoài ra, Mâu Thủy còn xếp Hoàng Phương, Khánh Vân, Kim Duyên, Đào Hà, Thu Trang, Mỹ Khôi, Bích Tuyền vào nhóm ứng viên nặng ký.

"Thu Trang có phần thi tỏa sáng ở đêm bán kết và có vẻ đẹp riêng, không thể nhầm lẫn với bất cứ ai. Tôi thích gương mặt của Bích Tuyền, đẹp ngọt ngào thu hút, dù bạn không có lợi thế về chiều cao".

Theo nhận định của Mâu Thủy, danh sách top 5 sẽ có nhiều nhất hai thí sinh đẹp, một cô gái học giỏi và hai nhân tố còn lại là ẩn số. Cô cho rằng mọi dự đoán đều mang tính tương đối, bởi cuộc thi diễn ra suốt ba tháng và vòng phỏng vấn kín với giám khảo đóng vai trò quan trọng, góp phần quyết định ai sẽ lên ngôi.

"Nếu nói về tiêu chí cuộc thi, tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải có tinh thần, ý chí trau dồi, phấn đấu. Có thể bạn chưa giỏi, hoàn thiện ngay từ đầu, nhưng bạn là người nỗ lực. H'Hen Niê năm 2017 lên ngôi là một minh chứng. Đến bây giờ cô ấy vẫn tỏa sáng, nổi bật".

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ mặc gợi cảm trong buổi tổng duyệt chung kết Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 có buổi tổng duyệt trước đêm thi chung kết vào tối 6/12. Hầu hết đều chọn trang phục bó sát, khoe dáng.

Hiền Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chuyen-gia-du-doan-nguoi-dep-dang-quang-hoa-hau-hoan-vu-vn-toi-nay-post1022339.html