Chuyên gia địa chất vào Trà Leng hỗ trợ tìm kiếm người mất tích

Lực lượng chức năng đang đưa chuyên gia địa chất đến nghiên cứu hiện trường sạt lở để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại xã Trà Leng (Quảng Nam).

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Các chuyên gia địa chất vào Trà Leng để hỗ trợ tìm kiếm những người còn mất tích.

Các chuyên gia địa chất vào Trà Leng để hỗ trợ tìm kiếm những người còn mất tích.

Theo ông Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, từ 6 giờ sáng, lực lượng chức năng đã đưa thêm 4 máy đào lớn và 3 máy bơm nước vào hiện trường. Ngoài ra, một đội tìm kiếm cũng được huy động đến khu vực sông Leng và sông Tranh vì có thể một số nạn nhân ở Trà Leng đã bị lũ quét cuốn xuống sông.

"Đội chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, nếu trời mưa to thì việc tìm kiếm sẽ phải tạm dừng. Hiện tỉnh Quảng Nam đang đưa chuyên gia địa chất đến nghiên cứu hiện trường sạt lở để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân”, ông Hồ Quang Bửu cho biết.

Tại Trà Leng sáng nay bắt đầu có mưa và nhiều điểm trên tuyến đường dẫn vào khu vực này đã bắt đầu bị sạt lở trở lại. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc tìm kiếm những người không liên quan sẽ không được vào hiện trường.

Như đã đưa tin, vào chiều 28/10, tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp 55 người, trong đó 33 người thoát chết. Đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể, hiện còn 14 người vẫn đang mất tích.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chuyen-gia-dia-chat-vao-tra-leng-ho-tro-tim-kiem-nguoi-mat-tich-d163045.html