Chuyên gia đề xuất giải pháp cho phố đi bộ hồ Con Rùa

Chuyên gia góp ý phố đi bộ hồ Con Rùa nên được tổ chức từ 19h đến 24h tối cuối tuần. Ngoài ra, quận 3 cần tận dụng những tuyến phố lân cận làm nơi gửi xe.

Ngày 22/12, UBND quận 3 tổ chức hội thảo về chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn. Buổi hội thảo có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng nhiều chuyên gia, học giả ngành quy hoạch, kiến trúc.

Nhận xét về đề xuất tổ chức phố đi bộ tại khu vực hồ Con Rùa (quận 3, TP.HCM), kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Uyên, giảng viên Khoa Xây dựng - Đại học Mở TP.HCM, cho rằng khu vực này có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan để chuyển đổi thành tuyến đường đi bộ. Tuy nhiên, quận cần định hướng rõ hình thái phát triền trong tương lai cho khu vực hồ Con Rùa trước khi thực hiện.

 Hồ Con Rùa trước khi được cải tạo thành phố đi bộ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hồ Con Rùa trước khi được cải tạo thành phố đi bộ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bà Uyên đề xuất hình thành "Cung đường nghệ thuật" hoặc "Cung đường văn hóa" quanh khu vực hồ Con Rùa hiện hữu. Chính quyền địa phương có thể kết hợp phố đi bộ với Đại học Kiến trúc hoặc Nhà văn hóa Thanh niên để hỗ trợ các chương trình biểu diễn, trưng bày.

"Phố đi bộ nên được tổ chức từ 19-24h những ngày cuối tuần để tránh ảnh hưởng giao thông. Quận 3 nên xem xét một số tuyến đường lân cận như Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai làm bãi giữ xe", chuyên gia góp ý.

Đối với đề án chỉnh trang đường Nguyễn Thượng Hiền, thạc sĩ Huỳnh Nguyễn Tú Nhi, Trung tâm Kiến trúc Miền Nam, nhận xét tuyến đường trên có độ rộng mặt đường nhỏ, vỉa hè hẹp nhưng có hoạt động dịch vụ ẩm thực sôi động. Giải pháp để hình thành phố đi bộ tại đây là cải tạo vỉa hè, bó vỉa, bố trí thêm cây xanh.

"Các giải pháp chỉnh trang đường Nguyễn Thượng Hiền cần có sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền và người dân. Việc cải tạo phải được tiến hành dựa trên kết quả phân tích vị trí, đặc trưng cùng các hoạt động cộng đồng, văn hóa xã hội", vị chuyên gia chia sẻ.

Hồ Con Rùa hiện là địa điểm ăn uống ưa thích của giới trẻ. Ảnh: Phương Lâm.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh quận 3 luôn được xác định là quận trung tâm, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn thành phố.

Phó chủ tịch thành phố đề nghị quận 3 cần lựa chọn loại hình kinh tế phù hợp, tạo điểm nhấn cho khu vực hồ Con Rùa hay tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền. Việc quy hoạch phải giúp khai thác lợi thế về văn hóa, kiến trúc, giao thông và những đặc trưng hiện hữu.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-gia-de-xuat-giai-phap-cho-pho-di-bo-ho-con-rua-post1165753.html