Chuyên gia đặt chân đến nơi MH370 bị nghi gãy đôi trong rừng Campuchia

Chuyên gia Ian Wilson đang đặt chân đến khu rừng ở Campuchia, nơi máy bay MH370 bị nghi gãy đôi, để tìm kiếm sự thật cũng như khoản tiền thưởng 70 triệu USD.

Chuyên gia Ian Wilson đặt chân đến khu rừng nơi nghi có máy bay MH370 mất tích.

Theo Daily Star, Ian Wilson là người tuyên bố phát hiện máy bay MH370 bị gãy thân trong khu rừng ở Campuchia, thông qua Google Maps.

Nhà điều tra độc lập Andre Milne sau đó cũng lên tiếng nói phát hiện này là “đáng kể” và “kinh ngạc”. Milne hối thúc Google dùng vệ tinh hiện đại để chụp cận cảnh khu vực nghi có máy bay rơi.

Mới đây nhất, đích thân chuyên gia công nghệ Wilson đã đáp trực thăng xuống khu rừng nơi bị nghi có máy bay MH370.

Wilson kỳ vọng mình sẽ giải mã thành công bí ẩn lớn nhất ngành hàng không và chạm tay vào khoản tiền thưởng ước tính 70 triệu USD.

Vật thể trông giống như máy bay được phát hiện trên Google Maps dài khoảng 70 mét, lớn hơn chiều dài của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 khoảng 7 mét.

Có một khoảng cách ở phần đuôi và thân vật thể, cho thấy đây có thể là máy bay bị gãy thân do va chạm mạnh.

Vật thể giống như máy bay bị gãy thân dài khoảng 70 mét.

Wilson nói trên Daily Star: “Nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi phải hành động ngay lập tức. Tôi muốn làm rõ chuyện này để đêm có thể ngủ ngon”.

“Nếu Google giúp được thì cũng tốt. Tôi đến khu rừng bằng trực thăng, cũng như sẽ xin phép chính quyền Campuchia để bắt đầu chiến dịch tìm kiếm”.

“Khu rừng hẻo lánh ở Campuchia tạo nên một thách thức lớn. Đây cũng là mùa mưa”, Wilson nói thêm. “Trong trường hợp xấu nhất, tôi mất tiền và thời gian đến đây một cách vô ích. Nhưng người tìm thấy máy bay sẽ là triệu phú”.

Wilson nhắc đến cam kết trả 70 triệu USD của chính phủ Malaysia nếu như công ty Ocean Infinity tìm thấy MH370. Chiến dịch tìm kiếm của công ty này đã kết thúc cách đây vài tháng mà không tìm thấy bất cứ manh mối nào.

Trước đó, nhà điều tra độc lập Andre Milne đặt giả thuyết rằng vật thể xuất hiện trong rừng ở Campuchia có thể chỉ là máy bay thương mại đang bay một cách bình thường.

Nhưng khi phóng to vào vật thể, Google Maps vẫn cho thấy hình ảnh giống như vật thể đang nằm trên mặt đất.

Sau khi máy bay mất tích vào ngày 8.3.2014, có thông tin nói MH370 đã bay vào không phận Campuchia. Nhưng bản báo cáo mới đây nhất của chính phủ Malaysia cho biết, MH370 đã đổi hướng về phía Ấn Độ Dương, và cứ bay như vậy cho đến khi hết nhiên liệu.

Nhưng các nhà điều tra Malaysia thừa nhận không có gì chắc chắn cho đến khi máy bay hay hộp đen được tìm thấy.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chuyen-gia-dat-chan-den-noi-mh370-bi-nghi-gay-doi-trong-rung-campuchia-910373.html