Chuyên gia của Bệnh viện Vinmec nhận giải thưởng Nikkei

GS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc- công nghệ gen Vinmec, phụ trách Đơn nguyên Kỹ thuật cao điều trị tự kỷ và bại não của Trung tâm Nhi, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City là người Việt đầu tiên được nhận giải thưởng danh giá Nikkei.

Con gái GS Nguyễn Thanh Liêm đặt cho ông biệt danh “workaholic - người nghiện việc bởi dù đã làm việc ở cơ quan cả ngày, tối 12 giờ đêm ông vẫn thức đọc tài liệu, viết các bài nghiên cứu khoa học của mình.

Nikkei là một giải thưởng uy tín được trao cho những cá nhân, tổ chức được ghi nhận cho những đóng góp và cống hiến nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân tại châu Á. Giải thưởng Nikkei do Hãng thông tấn hàng đầu Nhật Bản Nikkei khởi xướng từ năm 1996, mỗi năm có 3 công dân châu Á có đóng góp ở ba lĩnh vực văn hóa, kinh tế, khoa học và công nghệ được vinh danh.

Chia sẻ với một số phóng viên báo chí sau khi nhận được tin vui này, GS Nguyễn Thanh Liêm rất hạnh phúc nhưng cũng khá bất ngờ bởi đây là giải thưởng rất lớn và quy trình tuyển chọn rất khắt khe.

“Dù kinh qua nhiều vị trí và giải thưởng nhận được cũng khá nhiều, giải thưởng nào cũng rất đặc biệt, rất cao quý, nhưng có lẽ Nikkei là giải thưởng khiến tôi bất ngờ nhất”, GS Liêm tâm sự.

Theo GS Liêm, không có thành công nào trải bằng hoa hồng, để đạt được kết quả ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực, đam mê, chưa một phút ngơi nghỉ, cống hiến không mệt mỏi cho công cuộc nghiên cứu nhi khoa, ứng dụng công nghệ khoa học vào quá trình khám, chữa bệnh cho bệnh nhi.

Sau nhiều nỗ lực, năm 1997, GS Nguyễn Thanh Liêm được giới y khoa quốc tế biết tới khi trở thành người đầu tiên nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi để điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á tiến hành phẫu thuật nội soi cho trẻ em. Tiếp sau đó là thành công trong kỹ thuật mổ nội soi lồng ngực để chữa thoát vị cơ hoành cho trẻ nhỏ một lần nữa khiến thế giới nể phục. Ca mổ nội soi lồng ngực điều trị thoát vị cơ hoành cho trẻ sơ sinh thành công vào tháng 2/2002 đã đưa ông trở thành người đầu tiên trên thế giới thực hiện được kỹ thuật rất khó này.

Chưa kể, trong quá trình công tác, GS Nguyễn Thanh Liêm đã sáng tạo 9 kỹ thuật mổ hoàn toàn mới so với các kỹ thuật đã có trên thế giới, đồng thời tham gia đào tạo nhiều phẫu thuật viên nhi khoa trong và ngoài nước. Ông cũng nổi tiếng là một trong những phẫu thuật viên đã tham gia nhiều ca phẫu thuật tách đôi song sinh dính nhau phức tạp nhất ở Việt Nam, đem lại cuộc sống mới cho nhiều trẻ em song sinh dính nhau.

GS Nguyễn Thanh Liêm cũng được mời đi mổ trình diễn và giảng bài tại nhiều hội nghị quốc tế và tại nhiều nơi như Mỹ, Pháp, Italia, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Đài Loan…

Ngoài ra, GS Nguyễn Thanh Liêm cũng đã công bố hơn 200 công trình nghiên cứu y học, trong đó có 44 công trình nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí y học uy tín của Mỹ và châu Âu. Ông là đồng tác giả của 2 quyển sách giáo khoa về phẫu thuật Nhi xuất bản tại Hoa Kỳ, Anh và 4 đầu sách xuất bản tại Việt Nam. Kỹ thuật Nội soi u nang ống mật chủ của GS Liêm được đưa vào sách giáo khoa phẫu thuật nhi thế giới “Ashcraft’s Pediatric Surgery” năm 2014.

Thời điểm hiện tại theo chia sẻ của GS Nguyễn Thanh Liêm, ông cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City đang thực hiện Dự án ghép tế bào gốc cho trẻ bại não, tự kỷ cho khoảng 30 trẻ với những kết quả rất khả quan.

Với những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt cuộc đời cống hiến cho y khoa, GS Nguyễn Thanh Liêm đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới, Nhân tài đất Việt, Giải nhất Giải thưởng khoa học sáng tạo, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Thầy thuốc nhân dân…

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/chuyen-gia-hang-dau-cua-benh-vien-vinmec-nhan-giai-thuong-nikkei-danh-gia.aspx