Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân giúp U23 Việt Nam vượt qua được lứa Công Phượng

Cựu tuyển thủ Quốc gia Trần Công Minh đã có cuộc trao đổi với Webthethao xung quanh màn trình diễn đầy ấn tượng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 tối 27/3.

>> DÒNG BÀI HOT:

Chiến thắng 4-0 trước Thái Lan tối 26/3 giúp Việt Nam khép lại bảng K – vòng loại giải U23 châu Á 2020 với 9 điểm tuyệt đối. Ngôi đầu bảng đưa thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành một trong 16 đội tuyển tham dự VCK được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 1/2020. Xa hơn là tranh suất góp mặt tại Olympic Tokyo 2020.

>> Xem thêm:

Trong cuộc trò chuyện, cựu tuyển thủ Trần Công Minh không bất ngờ về chiến thắng 4 sao của U23 Việt Nam trước người Thái: “Tôi cảm thấy chiến thắng rất bình thường. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đặc biệt được chơi trên sân nhà, các cầu thủ lúc nào cũng chơi đầy cố gắng, họ muốn chứng minh bản thân và cho CĐV trong nước, lẫn Quốc tế thấy được sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam”.

>> Xem thêm:

U23 Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan tối 26/3. Ảnh: Hải Đăng.

U23 Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan tối 26/3. Ảnh: Hải Đăng.

>> Xem thêm:

U23 Việt Nam đang khiến các đối thủ phải ngả mũ thán phục với thành tích không để thủng lưới bàn thua nào và ghi đến 11 bàn thắng sau 3 trận tại vòng loại. Nhà cầm quân CLB Đồng Tháp cho rằng lối chơi khoa học, luôn đặt cao yếu tố an toàn lên hàng đầu và có sự toan tính đến từng những chi tiết nhỏ nhất từ phía ông Park giúp U23 Việt Nam gặp hái thành công.

>> Xem thêm:

“Cái hay của ông Park là không bao giờ làm cho cầu thủ mặc cảm hay sự tự ti. Ông ấy luôn biết cách truyền lửa và đem lại niềm tin chiến thắng cho học trò. Tôi rất hy vọng vào lứa cầu thủ này cho SEA Games 2019. Dẫu biết trái bóng tròn không nói trước được và bóng đá phải thay đổi theo thời gian”, ông Minh nhận xét.

“Nhưng nếu giữ được phong độ tốt, không gặp xui xẻo như chấn thương thì tôi tin vào thế hệ cầu thủ U23 có thể làm được gì đó trên đất Philippines. Nhưng trước mắt, các em đã chơi rất tốt tại vòng loại giải U23 châu Á 2020”, ông Minh tiếp lời.

HLV Trần Công Minh từng làm trợ lý cho đội tuyển Quốc gia vào năm 2014. Ảnh: N.K.

Một yếu tố quan trọng khác được chiến lược gia 48 tuổi nhấn mạnh chính là khả năng chịu áp lực rất tốt từ phía học trò HLV Park Hang-seo. Ông Minh chia sẻ cái bóng của thế hệ “đàn anh” như Công Phượng, Tiến Dũng, Xuân Trường … vô tình khiến lớp kế cận luôn bị đem so sánh và gánh nặng dồn lên vai quá lớn.

“Việc năm 2018 các anh lớn chơi quá tốt đã khiến các bạn mới gặp nhiều áp lực. Nhưng tôi mừng khi các cầu thủ đã vượt qua được cái bóng đó, thoát đi được sự tự tin và ngày càng tự tin hơn. Trong bóng đá, chuyện áp lực với cầu thủ rất bình thường. Bởi sự đòi hỏi quá lớn của CĐV. Nhưng với lối chơi và sự ý thức tập thể được đề cao lên hàng đầu, mọi người đã có vòng loại chơi tốt. Đặc biệt là Quang Hải dần lấy lại được phong độ”, ông Minh kết luận.

Có thể bạn quan tâm

Theo webthethao.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chuyen-gia-chi-ra-nguyen-nhan-giup-u23-viet-nam-vuot-qua-duoc-lua-cong-phuong/20190327090644415