Chuyên gia chỉ ra 3 lợi thế cực lớn của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định, lịch thi đấu ở 3 lượt trận cuối bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 rất thuận lợi đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo có những thuận lợi nhất định so với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. (ảnh Hữu Phạm)

Theo lịch thi đấu, ở 3 lượt trận cuối đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE vào các ngày 7, 11 và 15/6. Lượt đầu diễn ra ngày 3/6 chỉ có các cặp đấu giữa UAE với Thái Lan và Malaysia gặp Indonesia. Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá, đây là một lợi thế của đội tuyển Việt Nam, bên cạnh việc đang dẫn đầu bảng với 2 điểm cách biệt so với đội đứng sau là Malaysia.

“Thứ nhất, lợi thế về mặt điểm số trong bảng đấu này tạo khả năng, cơ sở để ban huấn luyện và HLV Park Hang Seo tính toán chiến lược, chiến thuật. Thứ 2, các đối thủ tuyển Việt Nam chạm trán từ dễ đến khó dần, lần lượt là Indonesia, Malaysia và UAE. Điều này giúp các cầu thủ đỡ áp lực hơn, còn ban huấn luyện cũng dễ bề tính toán đấu pháp hơn”-ông Tú đánh giá.

Trận hòa 1-1 với Jordan tối 31/5 có thể giúp HLV Park Hang Seo đưa ra kế hoạch nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. (ảnh Anh Đoàn)

Trận hòa 1-1 với Jordan tối 31/5 có thể giúp HLV Park Hang Seo đưa ra kế hoạch nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. (ảnh Anh Đoàn)

Điểm thuận lợi thứ 3, theo ông Phan Anh Tú, là đội tuyển Việt Nam đang có lực lượng tương đối ổn định. Các cầu thủ đều đang trong độ chín và sung sức. Hầu hết đèu tập lâu năm với nhau dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đã rất thành công trong những năm qua nên có sự tự tin nhất định.

Tối 31/5, đội tuyển Việt Nam đã hòa 1-1 Jordan ở trận giao hữu tại UAE. Ông Tú đánh giá trận đấu này mang đến nhiều tín hiệu khả quan như phương án thay thế Đặng Văn Lâm, hay phong độ một số cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương (Văn Hậu, Đình Trọng). Nhớ đó, HLV Park Hang Seo có thể có tính toán về đội hình sắp tới.

“Còn khó khăn chung là tình hình chung của các đội tuyển, không riêng gì Việt Nam. Đó là dịch Covid-19 khiến công tác chuẩn bị không được như mong muốn; tình hình thời tiết, khí hậu cũng gây trở ngại; ngoài UAE, các đội đều không có lợi thế sân nhà”-ông Phan Anh Tú cho biết.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-gia-chi-ra-3-loi-the-cuc-lon-cua-doi-tuyen-viet-nam-tai-vong-loai-world-cup-post1342096.tpo