Chuyên gia cảnh báo tình trạng tăng cao trẻ bị đuối nước

Chỉ trong 1 tháng qua, Khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 10 trẻ bị đuối nước, nhiều trường hợp tử vong rất thương tâm.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Dũng, Khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 7/9, một bé gái 13 tuổi bị đuối nước, được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trường hợp khác là 3 trẻ (trong đó có 2 chị em ruột) ở xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp nghĩ lễ 2/9, gia đình anh P.V.T. (32 tuổi) tổ chức đi tắm sông Lục Nam tại bãi Khẩn, đoạn qua địa bàn thôn Nhân Định. Khi gia đình không để ý, 3 cháu nhỏ bị đuối nước.

Lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm, đưa các nạn nhân lên bờ sơ cứu. Hai bé đã tử vong, trường hợp còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo bác sỹ Dũng, khi xem xét lại các tình huống dẫn đến tai nạn gần đây ở trẻ em cho thấy các gia đình đang thiếu kỹ năng chăm sóc, quản lý trẻ, sơ cứu khi xảy ra tai nạn.

Một số gia đình khi đưa trẻ đi du lịch thì người lớn thường tập trung lại nói chuyện hay tập trung vào điện thoại, hoặc để trẻ em trông nhau, khi quay lại thì đã muộn.

Theo chuyên gia này, với trẻ em chỉ sau 3-5 phút chìm dưới nước đã gây ngừng tim, để lại di chứng tổn thương não không thể phục hồi. Vì thế việc phát hiện sớm trẻ đuối nước và sơ cứu kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Theo các báo cáo, tại Việt Nam, mỗi năm, đuối nước gây ra cái chết thương tâm cho trên 2.000 đứa trẻ. Việt Nam hiện là quốc gia có số trẻ dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thứ hai trên thế giới và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/chuyen-gia-canh-bao-tinh-trang-tang-cao-tre-bi-duoi-nuoc-133230.html