Chuyên gia Campuchia: Đảng CSVN đã đưa đất nước vững vàng phát triển

Chuyên gia Campuchia cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và trở thành một trong những quốc gia ấn tượng nhất trên thế giới.

Nhân sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phóng viên Đài TNVN (VOV) thường trú tại Campuchia đã có cuộc trao đổi với ông Uch Leang - Chuyên gia châu Á của Viện Hàn lâm Campuchia về các thành quả trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và triển vọng, thách thức trong thời gian tới của Việt Nam.

Theo đánh giá của ông Uch Leang, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và trở thành một trong những quốc gia ấn tượng nhất trên thế giới. Đảng CSVN đã đưa ra những chính sách đúng đắn, kịp thời, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, thương mại…

Ông Uch Leang - chuyên gia châu Á của Viện Hàn lâm Campuchia

Ông Uch Leang - chuyên gia châu Á của Viện Hàn lâm Campuchia

Ông Uch Leang chia sẻ: “Đảng và Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo đất nước hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra. Từ năm 2016 đến năm 2019, kinh tế Việt Nam luôn nằm trong danh sách 10 nước phát triển nhanh nhất thế giới. Năm 2020 vừa qua do chịu tác động của đại dịch COVID-19, cả thế giới bị ảnh hưởng, kinh tế nhiều nước tăng trưởng âm nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển. Đây là điều mà nhiều nước không thể làm được”.

Không chỉ chú trọng phát triển trong nước, mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn lãnh đạo đất nước tăng cường các hoạt động đối ngoại. Theo ông Uch Leang, trong thời gian 5 năm qua và gần đây nhất là năm 2020, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng quan trọng: Đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; chủ trì lễ ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) - khối thương mại lớn nhất hiện nay…

Phân tích về những thách thức đối với ban lãnh đạo khóa mới, ông Uch Leang nhận định, đây sẽ là một giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, bên cạnh đó cũng phải kiểm soát những hậu quả tiềm tàng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, đồng thời ứng phó với ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long…Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần tận dụng đà phục hồi sớm sau dịch bệnh Covid-19 và phải tái cơ cấu nền kinh tế để tận dụng tối đa các hiệp định thương mại với EU và 14 quốc gia khác trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Nhận định về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới, ông Uch Leang khẳng định: Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, kể cả bằng sinh mệnh của mình. Vì vậy, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp./.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chuyen-gia-campuchia-dang-csvn-da-dua-dat-nuoc-vung-vang-phat-trien-832689.vov